Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Bông: Khen thưởng "nóng" trong điều tra, phá án

18:09, 27/09/2021

Sáng 27-9, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông đã quyết định khen thưởng "nóng" đối với tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vì đã có thành tích trong điều tra, phá nhanh vụ án xảy ra trên địa bàn xã Dang Kang.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 21-9-2021, kẻ gian đột nhập vào nhà bà M.T.H. ở thôn 3, xã Dang Kang, huyện Krông Bông để trộm tài sản. Anh N.D.T. (SN 1986, con bà H.) phát hiện tri hô thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ổ bụng khiến anh T. bị đứt nhiều khúc ruột, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, với tỷ lệ thương tật giám định bước đầu 45%. Do vụ việc xảy ra trong đêm tối, người bị hại và nhân chứng không xác định được đối tượng gây án.

Đại tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an huyện khen thưởng nóng cho tập thể đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Krông Bông
Đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện Krông Bông khen thưởng tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Nhận thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Dang Kang và một số đơn vị nghiệp vụ khác đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến ngày 24-9-2021, sau thời gian sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự trên địa bàn huyện Krông Bông và các huyện giáp ranh, Công an huyện đã xác định được đối tượng gây án là Y.C.B. (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại buôn Ea Drai, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc). Công an huyện Krông Bông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y.C.B. để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông đã khen thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đồng thời yêu cầu toàn thể lực lượng Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.