Khai mạc khóa tập huấn đồng xây dựng bản tin khí hậu nông nghiệp theo phương pháp PSP

Sáng 12/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Trung ương Dự án SACCR-MARD tổ chức khai mạc Khóa tập huấn “Đồng xây dựng bản tin khí hậu nông nghiệp và lập kế hoạch nông nghiệp theo phương pháp PSP”.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)" (SACCR-MARD) do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dự án SACCR-MARD phát biểu khai mạc.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dự án SACCR-MARD phát biểu khai mạc.

Tham gia khóa tập huấn có 30 đại biểu, học viên đến từ Nhóm tư vấn CPO-20, Ban Quản lý Dự án SACCR Đắk Lắk, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, cán bộ khuyến nông và nông dân nòng cốt tại các xã vùng dự án.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ các bên liên quan trong việc sử dụng thông tin khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Học viên được trang bị kiến thức cơ bản về khí hậu nông nghiệp, đồng thời được hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch kịch bản theo phương pháp PSP (phương pháp tiếp cận đa bên). Việc này giúp nâng cao khả năng ứng dụng bản tin khí hậu vào việc lập kế hoạch nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và cơ quan quản lý đưa ra quyết định sản xuất phù hợp, tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro do biến động thời tiết.

Các học viên tham dự khóa tập huấn.
Các học viên tham dự khóa tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 12 - 14/10), các học viên được truyền đạt các kiến thức về tác động của thời tiết đến sinh trưởng cây trồng, phương pháp lập kế hoạch PSP và thực hành đồng xây dựng bản tin khí hậu nông nghiệp định kỳ 10 ngày, 3 tháng, 6 tháng trên công cụ web. Bên cạnh đó, lớp học còn tổ chức hoạt động thực hành hướng dẫn lớp học đồng ruộng về bản tin khí hậu nông nghiệp (CFS) ngay tại hiện trường, giúp người dân địa phương nắm bắt thông tin thời tiết để lên kịch bản chăm sóc cây trồng.

Thông qua hoạt động đào tạo, thảo luận nhóm và thực hành trực tiếp, khóa tập huấn kỳ vọng thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia khí tượng, chuyên gia nông nghiệp, chính quyền địa phương và cộng đồng nông dân. Qua đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, chủ động hơn trước các tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dự án SACCR-MARD cho biết, dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2027. Đây là cơ sở quan trọng để dự án tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoạt động thông tin, dự báo khí hậu nông nghiệp.

Các học viên tham gia làm việc nhóm tại buổi tập huấn.
Các học viên tham gia làm việc nhóm tại buổi tập huấn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc đồng xây dựng bản tin, phổ biến, chia sẻ và lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo phương pháp PSP đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn dự án. Khóa tập huấn lần này được tổ chức nhằm kịp thời tăng cường năng lực cho các thành viên nhóm ACIS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, qua đó giúp công tác đồng xây dựng bản tin được thực hiện tốt và hiệu quả hơn.

Được biết, Dự án SACCR-MARD được triển khai tại 5 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa trong giai đoạn 2021 - 2026 (sau sáp nhập còn 3 tỉnh là Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa). Dự án này nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu. Tại Đắk Lắk, dự án được triển khai tại các xã: Ea Hiao, Ea Drăng, Ea Knốp, Ea Kar, Ea Kly, Ea Phê, Krông Pắc, Ea Knuếc, Quảng Phú.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn