Biến kết quả của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 thành động lực phát triển bền vững

Sáng 7/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Hữu Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương hữu quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối, vươn xa”, diễn ra với 18 hoạt động chính cùng hơn 40 chương trình hưởng ứng sôi nổi tại các địa phương. Trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 14/8 đến 02/9/2026), toàn tỉnh đã đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch tham quan, trải nghiệm; trong đó có 16.000 lượt khách quốc tế và trên 275.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 1.295 tỷ đồng.

Lễ hội đã tạo thêm các kênh tiêu thụ, mở rộng kết nối thị trường và góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị sầu riêng. Trong toàn kỳ lễ hội, lượng sầu riêng tiêu thụ đạt khoảng 600 tấn, doanh thu khoảng 44 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Hội nghị Diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng, các đơn vị đã ký kết 9 lượt biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lễ hội cũng ghi nhận nhiều điểm nhấn truyền thông với hơn 11.000 bài viết, 64 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội cùng chuỗi kỷ lục ấn tượng như: Kỷ lục Guinness "Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới" (525 xe chở hơn 100 tấn sầu riêng); Kỷ lục Việt Nam về "Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam" và "Sự kiện chế biến, công diễn 102 món ăn từ sầu riêng nhiều nhất Việt Nam"…, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng, vùng trồng, văn hóa và con người Đắk Lắk đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Song song với những kết quả đạt được, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: một số đơn vị chậm ban hành kế hoạch triển khai; công tác tổ chức ở một vài hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp; nguồn kinh phí vận động xã hội hóa chưa bảo đảm đầy đủ; phát sinh một số vụ việc cần xử lý như phát ngôn chưa phù hợp của KOL…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu tham luận tại hội nghị.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết; hệ thống hóa những mô hình hiệu quả, những hạn chế và kinh nghiệm tổ chức. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu Đề án Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2028, xác định rõ mục tiêu, nội dung trọng tâm, địa bàn, tiến độ và nguồn lực, không để xảy ra bị động trong các khâu.

Các sở, ngành, địa phương liên quan cần tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả trong các sự kiện, chương trình tiếp theo. UBND các xã, phường chủ động lựa chọn và quảng bá những sản phẩm, hoạt động văn hóa, du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương, vừa đẩy mạnh giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, vừa duy trì các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống để phù hợp với nhu cầu của người dân…

Các tập thể có thành tích xuất sắc được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các tập thể có thành tích xuất sắc được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn