Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam: Đồng hành cùng nông dân để phát triển

Thời tiết cực đoan, thị trường bấp bênh và nạn đường nhập lậu từng đặt ngành mía đường Việt Nam trước nhiều thách thức. Thế nhưng, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (KCP) vẫn khẳng định được vị thế đầu tàu nhờ chiến lược phát triển bền vững, lấy người trồng mía làm trung tâm. 

Đồng hành cùng người trồng mía 

Xác định vùng nguyên liệu là yếu tố sống còn, KCP kiên trì phương châm “lợi ích của bà con nông dân là trên hết” bằng những cam kết đầu tư dài hạn. Đến nay, doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu trực tiếp với 13.660 hộ dân trên diện tích 30.458 ha.

Tính đến niên vụ 2025 - 2026, KCP đã đầu tư 4.174 tỷ đồng vào vùng nguyên liệu và chi trả 18.803 tỷ đồng tiền mua mía. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, công ty tiếp tục chi thêm 70 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ không hoàn lại (tiền làm đất) và hỗ trợ lãi suất đầu tư để tiếp sức, đồng hành cùng nông dân trồng mía.

Công nhân KCP đóng gói đường thành phẩm.
Công nhân KCP đóng gói đường thành phẩm.

Nhờ gắn chặt quyền lợi với nông dân, nguồn nguyên liệu ổn định giúp KCP gặt hái những kết quả sản xuất vượt trội. Trong niên vụ 2024 - 2025, công ty lập kỷ lục mới khi ép tới 1,51 triệu tấn mía, sản xuất 150.000 tấn đường. Đáng mừng hơn, mức giá thu mua mía cũng lên tới 1,35 triệu đồng/tấn (tại ruộng, loại 10 CCS) - mức giá cao chưa từng có, giúp bà con thêm gắn bó với cây mía. Bước sang niên vụ 2025 - 2026, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 550 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất, khẳng định hướng đi bền vững: "nhà máy và nông dân cùng thắng".

Không chỉ hỗ trợ về vốn, KCP còn đưa máy móc, công nghệ hiện đại về với đồng ruộng để giúp bà con làm nông nhàn hơn. Niên vụ 2024 - 2025 đã có khoảng 6.600 ha mía được áp dụng hệ thống tưới tiêu chủ động (chiếm 25% diện tích do công ty đầu tư). Nhờ chính sách hỗ trợ thiết thực, hơn 1.800 hộ dân đã mạnh dạn vay vốn và nhận tiền trợ cấp không hoàn lại để lắp đặt gần 3.000 dụng cụ tưới tiêu (với tổng số vốn 50,5 tỷ đồng) và sắm thêm 220 thiết bị cơ giới, máy thu hoạch mía (trị giá 37,2 tỷ đồng). Tính tổng cộng trong 5 năm qua, con số hỗ trợ không hoàn lại đã lên tới 147 tỷ đồng, giúp nông dân giảm bớt nhọc nhằn, tiết kiệm chi phí.

Đứng vững trên thương trường, KCP còn đi đường dài bằng cam kết phát triển xanh và trách nhiệm với cộng đồng (ESG). Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm một nửa lượng khí thải carbon, tiến tới “Net Zero” (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 và tận dụng triệt để nguyên liệu tái chế trong sản xuất. Để đạt mục tiêu này, KCP chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với kế hoạch đầu tư thêm 100 triệu USD để mở rộng quy mô. Cụ thể, công ty sẽ nâng công suất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía mỗi ngày, đẩy công suất Dự án điện sinh khối lên 75 MW, xây dựng thêm Nhà máy đường Đồng Xuân và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nhựa sinh học thân thiện với môi trường.

Đảm bảo an sinh, thắt chặt đoàn kết

Hiệu quả từ các dự án của KCP đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho 58 xã, phường, đặc biệt là các xã miền núi khó khăn của tỉnh. Công ty đã tạo nguồn thu nhập chính cho khoảng 12.200 hộ nông dân, tạo việc làm cho 700 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp trong khâu vận tải, dịch vụ nông nghiệp.

Lãnh đạo, nhân viên KCP cùng nông dân hướng dẫn vận hành máy bốc mía. 
Lãnh đạo, nhân viên KCP cùng nông dân hướng dẫn vận hành máy bốc mía. 

Ông K.V.S.R. Subbaiah, Tổng Giám đốc KCP chia sẻ: “Chúng tôi luôn trân trọng sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng bà con nông dân. Việc bà con liên tục ký hợp đồng và thực hiện đúng cam kết qua nhiều năm là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của công ty”.

Song song hoạt động sản xuất, KCP đã đóng góp 1.263 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và dành 89 tỷ đồng cho phát triển nông thôn, từ thiện. Doanh nghiệp đã cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 265 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đóng góp nâng cấp trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình nước sạch; cấp học bổng cho học sinh nghèo, chăm lo cho trẻ mồ côi...

Hằng năm, KCP trích 5% lợi nhuận cho các hoạt động xã hội. Đặc biệt, Quỹ phúc lợi Tiến sĩ V.L. Dutt - KCP (nắm giữ 15,5% vốn điều lệ) được thành lập nhằm chăm lo đời sống cho công nhân viên và thực hiện các chương trình an sinh cộng đồng. 

Từ triết lý kinh doanh nhân văn đến những hành động thiết thực, KCP đã và đang khẳng định vai trò của một doanh nghiệp FDI kiểu mẫu - nơi lợi ích của nhà máy và người nông dân luôn song hành trên con đường phát triển bền vững.

Võ Phê

 

 

Ý kiến của bạn