Chậm giải ngân vốn khắc phục hậu quả thiên tai: Khẩn trương hoàn tất xử lý hồ sơ tồn đọng

Công tác giải ngân các nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong những tháng cuối năm 2026.

Tổng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đã phân bổ là 3.140 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp 1.348,2 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 1.587,7 tỷ đồng, nguồn vận động cứu trợ hỗ trợ khôi phục sản xuất gần 204 tỷ đồng. Đến đầu tháng 9/2026, nguồn kinh phí sự nghiệp đã giải ngân hơn 927 tỷ đồng, đạt 68,8% tổng kinh phí đã phân bổ; vốn đầu tư phát triển đã giải ngân hơn 24,5 tỷ đồng, đạt hơn 2%; nguồn vận động cứu trợ hỗ trợ khôi phục sản xuất giải ngân gần 10 tỷ đồng, đạt 4,9% tổng kinh phí phân bổ.

Về giải ngân hỗ trợ khôi phục sản xuất theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND tỉnh, tổng kinh phí được hỗ trợ hơn 600 tỷ đồng (gồm hỗ trợ trồng trọt 405,4 tỷ đồng, hỗ trợ chăn nuôi hơn 115 tỷ đồng, hỗ trợ thủy sản 80,5 tỷ đồng). Hiện nay, có 47/65 địa phương giải ngân kinh phí được hỗ trợ với tổng số tiền đã giải ngân hơn 195 tỷ đồng, đạt 38,45%. Toàn tỉnh có 21 địa phương hoàn thành giải ngân và nộp trả kinh phí còn dư; 13 địa phương giải ngân trên 50% số vốn; 13 địa phương có mức giải ngân dưới 50%; 18 địa phương chưa giải ngân, trong đó: 7 địa phương nộp trả 100% kinh phí được cấp do không giải ngân được, 11 địa phương chưa giải ngân.

Giải ngân vốn khắc phục hậu quả thiên tai đạt thấp do các xã, phường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể, đối với chăn nuôi, một số trường hợp không có hồ sơ kê khai hoạt động chăn nuôi nên khó xác định số lượng, độ tuổi vật nuôi; có những trường hợp chăn nuôi tại khu vực không được phép. Đối với trồng trọt, diện tích thiệt hại thuộc đất lấn chiếm, đất rừng hoặc đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số trường hợp khi kiểm tra thì hiện trạng đã thay đổi do người dân khắc phục, cải tạo đất hoặc gieo trồng vụ mới, gây khó khăn cho việc đối chiếu và xác định mức độ thiệt hại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ một dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Tuy An Đông. Ảnh: Hà My

Đối với thủy sản, người dân chưa đăng ký nuôi cá lồng bè, chưa hoàn tất thủ tục liên quan đến hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy điện, thủy lợi theo quy định; một số hộ chưa bảo đảm mật độ hoặc vị trí nuôi chưa phù hợp với vùng quy hoạch; hồ sơ về giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và tài liệu liên quan chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác định thiệt hại.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian tới sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra tại các địa phương còn chậm, nhiều hồ sơ tồn đọng hoặc phát sinh vướng mắc; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả theo từng địa phương, chấn chỉnh những trường hợp chậm trễ, sai sót hoặc vi phạm. Dự kiến, hết tháng 9/2026, toàn tỉnh sẽ giải ngân hết nguồn vận động cứu trợ hỗ trợ khôi phục sản xuất; đối với nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp, cuối năm 2026 sẽ giải ngân 200%.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, việc giải ngân các nguồn khắc phục hậu quả thiên tai phải đảm bảo các yếu tố pháp lý, quy định cụ thể và cố gắng giải ngân ở mức độ cao nhất; đồng thời xem xét điều chỉnh, nguồn vốn phù hợp với thực tế. Đối với các xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, phải khẩn trương hoàn tất việc xử lý hồ sơ còn tồn đọng; trường hợp đủ điều kiện phải thực hiện hỗ trợ, giải ngân kịp thời; trường hợp chưa đủ căn cứ phải xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý.

Bên cạnh đó, các địa phương bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực hiện công khai kết quả hỗ trợ; quản lý, sử dụng và hoàn trả kinh phí theo quy định; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại và đúng trình tự.

Minh Chi

Ý kiến của bạn