Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng năm 2026. Tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm Krông Pắc, Quảng Phú, Cư M'gar, Ea Knuếc..., không khí thu hoạch diễn ra hối hả.
Điểm nhấn của mùa vụ năm nay là Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" (diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại các phường Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, xã Krông Pắc và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh), với 17 hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn, dự kiến thu hút 300.000 lượt du khách, tạo đòn bẩy thúc đẩy xuất khẩu và nâng tầm giá trị thương hiệu nông sản địa phương.
![]() |
| Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 45.000 ha sầu riêng, sản lượng ước đạt 500.000 tấn. Tỉnh đã được cấp 280 mã số vùng trồng (7.500 ha) và 42 mã số cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch. |
![]() |
| Sầu riêng được kiểm đếm, phân loại trước khi được vận chuyển về các kho sản xuất, chế biến. |
![]() |
||
|
Ông Mai Hùng (thôn Tiến Cường, xã Quảng Phú) vui mừng khi vườn sầu riêng 5 sào, sản lượng ước đạt gần 10 tấn quả, được thương lái ký hợp đồng thu mua giá 55.000 đồng/kg.
|
![]() |
||
|
Từ sáng sớm, đội ngũ thợ cắt quả chuyên nghiệp đã bắt đầu công việc. Việc đánh giá "cơm vàng" chính xác ngay tại vườn cây là yếu tố quyết định chất lượng sầu riêng xuất khẩu.
|
![]() |
| Vừa qua, lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên đấu giá giao dịch sầu riêng tại vườn - một hoạt động có ý nghĩa lớn trong chuỗi sự kiện chính thức của Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. |
Thế Hùng (thực hiện)







