Nông dân, doanh nghiệp (DN) mía đường khu vực phía Đông tỉnh đang cùng chung tay khắc phục những khó khăn trong thu hoạch và tái sản xuất mía.
Tại các xã Đức Bình, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa 1..., thông thường mọi năm vào khoảng cuối tháng 4 đã hoàn tất việc thu hoạch mía. Tuy nhiên, năm nay do nhiều lý do nên đến nay mía vẫn chưa thu hoạch hết. Để giải quyết lượng mía đang còn tại ruộng và đảm bảo cho hoạt động sản xuất trong niên vụ mới, bà con nông dân đang phối hợp với nhà máy tập trung thu hoạch dứt điểm mía vụ này.
Gia đình ông Võ Văn Út, thôn Tân An (xã Sơn Hòa) có khoảng 29 ha mía ở thôn Suối Trai và Suối Bạc, hiện đã thu hoạch được hơn 19 ha và đang tập trung thu hoạch diện tích còn lại. Ông Út cho hay: “Ruộng mía nhà tôi được Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (KCP) liên kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm. So với mọi năm, tiến độ thu hoạch chậm vì phải ưu tiên cho những vùng mía bị ngập lụt trong đợt thiên tai. Việc thu hoạch mía chậm ảnh hưởng đến sản xuất vụ sau nhưng với tình hình chung thì phải chia sẻ và hỗ trợ cùng DN". Theo ông Út, hiện DN thu mua đã cam kết thu 100% và nếu có mưa thì cũng sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển…
![]() |
| Xe tải chở mía về Nhà máy đường Sơn Hòa (thuộc KCP), xã Sơn Hoà. Ảnh: CTV |
Tương tự, gia đinh ông Huỳnh Khắc Vũ (thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1) có hơn 90 ha mía; trong đó hợp đồng với KCP hơn 60 ha, khoảng 30 ha hợp đồng với các công ty khác, đến nay, thu hoạch được khoảng 65%. Theo ông Vũ, dù tiến độ thu hoạch mía năm nay chậm hơn song bù lại thì năng suất năm nay cao hơn năm ngoái. “Ở khu vực trồng mía của gia đình tôi, năm ngoái mía thu hoạch có chữ đường 10CCS, còn năm nay là 11 - 12CCS; năng suất mía có ruộng bằng năm ngoái nhưng cũng có ruộng cao hơn, tùy từng vùng", ông Vũ phấn chấn.
Tại các xã có diện tích trồng mía lớn như Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân…, KCP cũng đang tập trung hỗ trợ nông dân thu hoạch và tái sản xuất mía. Ông K.V.S.R. Subbaiah, Tổng Giám đốc KCP thông tin: Ảnh hưởng thiên tai vào cuối năm 2025 đã gây nhiều khó khăn cho cả nông dân và nhà máy, ảnh hưởng đến việc thu hoạch mía chậm. Vụ thu hoạch mía năm nay, công ty phải ưu tiên thu hoạch sớm đối với diện tích mía thiệt hại do ngập lụt với khoảng xấp xỉ 2.500 ha (150.000 tấn). Mặt khác, nắng nóng đã làm 761 ha mía ký hợp đồng với KCP bị cháy nên đơn vị phải ưu tiên thu hoạch và vẫn thu mua lượng mía cháy để giảm thiểu tổn thất cho nhà máy và nông dân.
![]() |
| Nhà máy đường Sơn Hòa vận hành tối đa công suất. Ảnh: CTV |
Cũng theo ông K.V.S.R. Subbaiah, hiện Nhà máy đường Sơn Hòa và Nhà máy đường Đồng Xuân (thuộc KCP) đã vận hành hết công suất để đảm bảo cho hoạt động sản xuất trong thời gian thu hoạch mía tập trung. Công ty cũng đề nghị chính quyền địa phương giải thích những tình huống này cho nông dân hiểu, hợp tác thực hiện kế hoạch thu, ép của công ty. “Đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, vận chuyển…, KCP vẫn cam kết tiêu thụ hết sản lượng mía được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thu hoạch, nhập mía về nhà máy và sẽ kết thúc vụ ép khi Ban điều hành mía đường các xã có thông báo", ông K.V.S.R. Subbaiah khẳng định.
Khang Anh


