Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ trồng rau màu mùa khô hạn

07:12, 04/04/2024

Sau khi thu hoạch rau màu vụ tết, nông dân trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục xuống giống vụ rau màu mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bà Nguyễn Thị Nhạn (thôn Ninh Thanh 1, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) cho hay, gia đình bà đang trồng 1,5 sào rau màu để cung ứng cho thương lái và nhập cho các chợ nông sản. Bà trồng chủ yếu các loại bắp cải, xà lách, rau thơm, hành ngò…

Để có sản phẩm thường xuyên, một số luống rau cũng vừa được bà xuống giống mới. “Những ngày này, vì thời tiết khô hạn nên tôi đang tập trung tưới nước, ủ thêm rơm rạ, vỏ trấu… để rau sinh trưởng tốt. Vào mùa nắng nóng, giá thu mua các loại rau màu thường cao hơn những vụ khác trong năm nên mang lại cho gia đình tôi thu nhập tốt”, bà Nhạn chia sẻ.

Người dân xã Phú Xuân (huyện Krông Năng) tưới nước, giữ ẩm cho vườn rau.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Liên (thôn Ninh Thanh 1, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) cũng đang trồng 8 sào rau các loại như ngò, hành lá, bắp cải, cà chua, ớt… Đang vào thời điểm mùa khô, nguồn nước tưới hạn chế nên việc chăm sóc rau cũng vất vả hơn. Tuy nhiên, theo chị Liên, chỉ cần chủ động trữ nước để bảo đảm nguồn nước tưới thì hiệu quả vụ rau màu mùa khô sẽ rất cao. “Để đảm bảo nguồn nước cho vườn rau, tôi đã đầu tư hệ thống máy phun sương tưới cây để vừa tiết kiệm nguồn nước, vừa đỡ vất vả trong khâu tưới nước mà hiệu quả lại cao hơn so với cách tưới thông thường”, chị Liên cho hay.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thủy (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) cho biết, trồng rau vào mùa khô hạn tuy tốn nhiều công hơn so với mùa mưa, nhưng bù lại, các loại rau màu phát triển tốt, giá cả ổn định nên bà con thường mở rộng diện tích canh tác. Ngoài các loại rau cải, hành, ngò...,  vụ này bà trồng thêm đậu bắp, bầu và đậu cô ve vì những loại cây này có khả năng chịu hạn khá tốt. Đối với những diện tích chuẩn bị xuống giống, bà sẽ làm đất kỹ, bón đầy đủ các loại phân hữu cơ để cải tạo đất, sử dụng vỏ trấu để giữ ẩm, đảm bảo cho rau màu phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, một số sâu bệnh có khả năng gây hại trong thời điểm nắng nóng, khô hạn như: bọ trĩ, bọ nhảy, ruồi đục trái… nên người trồng rau phải thường xuyên theo dõi để phát hiện và xử lý kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Liên (thôn Ninh Thanh 1, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) bón phân cho hành lá.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mặc dù bỏ ra nhiều công và sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch, thị trường tiêu thụ, nhưng nếu đầu tư đúng mức thì người trồng rau vẫn thu được hiệu quả cao hơn nhiều loại cây ngắn ngày khác.

Ngọc Thùy


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia