Multimedia Đọc Báo in

Thu ngân sách giảm hơn 22%

10:24, 04/10/2023

Thu ngân sách 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thực hiện đạt thấp so với dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022, trong đó giảm mạnh nhất là thu biện pháp tài chính.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tương đương 68,09% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 50,07% dự toán Trung ương giao, giảm 22,26% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa hơn 5.003 tỷ đồng, tương đương 72,2% dự toán Trung ương và 52,36% dự toán HĐND tỉnh (thu thuế và phí hơn 3.672 tỷ đồng, giảm 11,39%; thu biện pháp tài chính hơn 1.209 tỷ đồng, giảm 42,67% so với cùng kỳ); thu thuế xuất, nhập khẩu hơn 48,5 tỷ đồng, bằng 9,76% dự toán Trung ương và 8,92% dự toán HĐND tỉnh, giảm 67,67%.

Một trong những nguyên nhân khiến thu ngân sách đạt thấp là một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư. Trong ảnh: Một khu đất đấu giá tại TP. Buôn Ma Thuột chưa có người mua
Một trong những nguyên nhân khiến thu ngân sách đạt thấp là một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư. Trong ảnh: Một khu đất đấu giá tại TP. Buôn Ma Thuột có rất ít người mua.

Nguyên nhân thu ngân sách giảm là do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian trước đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển hàng hóa, làm trì trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu giảm do có nhiều doanh nghiệp mở tờ khai tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để giảm chi phí. Bên cạnh đó, một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc