Multimedia Đọc Báo in

Khởi động Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk

07:57, 21/11/2022

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk (tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực hồ Lắk và khai thác tiềm năng về thế mạnh du lịch của địa phương. Động thái này khiến người dân nơi đây rất vui mừng.

Do nằm trong vùng quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch cho địa phương, hàng chục năm nay, các hộ dân ở tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) có nhà, đất ven hồ Lắk không thể xây dựng công trình kiên cố. Hơn bốn mươi năm qua, nhiều thế hệ của hàng chục hộ dân ở khu vực này phải tá túc tạm bợ trong những căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk được phê duyệt và đang triển khai công tác kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc trên đất đã đem đến niềm vui, hơn hết đó là kỳ vọng về sự thay đổi diện mạo và phát triển trong tương lai nơi mảnh đất mà họ sinh sống.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk thông tin về diện tích đất thu hồi cho người dân vùng dự án.

Ông Nguyễn Quang Nhĩ (ở tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn) cho hay, năm 1976 ông từ tỉnh Thái Bình vào huyện Lắk công tác và sinh sống tại đây (khu vực giải tỏa thực hiện dự án). Khi biết khu vực gia đình đang ở nằm trong quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch ven hồ Lắk, ông chấp hành việc giữ nguyên hiện trạng về nhà cửa, công trình kiên cố trên đất. Song mãi đến nay mới thấy địa phương triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc trên đất. Khi nghe chủ trương thực hiện dự án, ông rất vui và sẵn sàng tạo điều kiện để cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ trên diện tích gần 1.200 m2 đất của gia đình thuộc diện bị thu hồi. Ông cũng mong muốn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để người dân yên tâm lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (ở tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) gắn bó với nơi ở hiện tại từ năm 1981 đến nay. Khi được cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk thông báo về việc phối hợp kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc trên đất, ông rất phấn khởi. Bởi hàng chục năm nay, do nằm trong vùng quy hoạch, không được xây dựng công trình kiên cố nên các thành viên trong gia đình ông phải tá túc trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp. Theo ông việc triển khai dự án là chủ trương lớn của tỉnh, của huyện nhằm thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Ông hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và mong dự án sớm triển khai các bước tiếp theo. Hiện khu vực đất của gia đình ông đã được kiểm đếm, đo đạc. Đây là nơi ở duy nhất của gia đình nên ông mong chính quyền địa phương sớm bố trí đất tái định cư khi thu hồi đất và di dời tài sản, nhà cửa để thực hiện dự án.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến gần 2,2 km, tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương hơn 125 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 73,8 tỷ đồng.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk kiểm đếm cây trồng của một hộ dân ở tổ dân phố 2, thị trấn Liên Sơn.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lắk Lê Văn Lon cho biết, trên cơ sở Quyết định số 4417/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cây trồng, vậy kiến trúc trên đất để thực hiện dự án, Trung tâm đã phối hợp với UBND thị trấn Liên Sơn và các đơn vị liên quan gửi thông báo kiểm kê hiện trạng đến từng tổ chức, hộ dân và cá nhân có đất thuộc diện thu hồi. Đồng thời phân công cán bộ khẩn trương triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm nhận sự ủng hộ, đồng thuận từ phía người dân và tổ chức thuộc diện thu hồi đất vùng dự án cũng như sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương. Sự đồng thuận cao trong nhân dân là tiền đề rất quan trọng để Trung tâm thực hiện các bước tiếp theo, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm nhất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điểm du lịch hồ Lắk có 62 hộ dân và 2 tổ chức bị ảnh hưởng, diện tích đất dự kiến thu hồi gần 4,6 ha, thời gian triển khai từ 2021 - 2025.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.