Đắk Lắk thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030

Chiều 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo thu hút hơn 120 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng; doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện, trường, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị đã tập trung trao đổi, phân tích thực trạng hệ sinh thái ĐMST của tỉnh, làm rõ những khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và mô hình hợp tác nhằm tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Nhiều ý kiến tại hội thảo đã nhấn mạnh yêu cầu đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Trong đó, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là các giống cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng; xây dựng không gian ươm tạo ĐMST trong trường đại học; phát huy vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị… được xác định là những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

Các đại biểu cũng đề xuất những mô hình hợp tác có tính khả thi, hướng đến hình thành các dự án cụ thể, nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất. Trung tâm ĐMST tỉnh cần phát huy vai trò kết nối, từng bước xây dựng mạng lưới liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ ĐMST trong và ngoài tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thanh Toàn phát biểu khai mạc hội thảo.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thanh Toàn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh, ĐMST không phải là những khẩu hiệu vĩ mô hay khái niệm học thuật xa vời, mà phải hiện diện trong thực tiễn đời sống, từ nương rẫy, vườn cây, cánh đồng đến quy trình sản xuất của hợp tác xã, doanh nghiệp và hoạt động cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Đắk Lắk cần tập trung vào ba định hướng: lấy nhu cầu của doanh nghiệp, nông dân làm cơ sở đặt hàng nghiên cứu; tăng cường liên kết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để kết nối tri thức, công nghệ; đồng thời huy động nguồn lực toàn xã hội, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Ngành khoa học và công nghệ tỉnh sẽ chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, kết nối và đồng hành phục vụ”, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ĐMST và ươm tạo các ý tưởng tiềm năng.

lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Sở Khoa học và Công nghệ với 5 đơn vị trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo,
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với 5 đơn vị trong hệ sinh thái ĐMST, gồm: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trường Đại học Phú Yên, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

Việc ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo phát triển thành dự án, sản phẩm cụ thể. Đây cũng là cơ sở để các bên xây dựng lộ trình hợp tác, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Đỗ Lan

 

 

Ý kiến của bạn