Multimedia Đọc Báo in

Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa truyền thống huyện Lắk

17:14, 15/12/2023

Ngày 15/12, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa truyền thống huyện Lắk”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, một số sở, ngành; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Lắk; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện đơn vị kinh doanh du lịch, người dân trên địa bàn huyện Lắk…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Huyện Lắk nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 54 km theo quốc lộ 27. Nơi đây có hệ thống sông suối phong phú nằm ở trong những cánh rừng nguyên sinh tạo nên khung cảnh đẹp, huyền bí thu hút sự tò mò, khám phá của khách du lịch; nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. 

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng UBND huyện Lắk chủ trì Hội thảo.

Huyện Lắk còn là vùng đất lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số như M’nông, Mông, Êđê...; còn giữ các nghề truyền thống như nghề làm gốm, đan lát, dệt thổ cẩm... Đây là nền tảng để huyện phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch canh nông, du lịch cộng đồng. Trong năm 2023 lượng khách của huyện đạt 20.653 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 1.403 lượt, khách trong nước đạt 19.250 lượt. So với năm 2022, lượt khách tăng 1,6 %, doanh thu đạt 17 tỷ đồng, tăng 18%.

TS. Nguyễn Tiến Đạt, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên tham luận "Bảo tồn và gắn kết với các loại hình du lịch trong vườn quốc gia Chư Yang Sin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk".

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, việc phát triển du lịch ở Lắk vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết như cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đảm bảo; chính sách về đất đai chưa thực sự ổn định, đôi khi xuất hiện những bất lợi đối với các nhà đầu tư xây dựng khu du lịch, điểm du lịch, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp; công tác quản lý về du lịch còn một số hạn chế, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong phát triển du lịch đôi lúc chưa chặt chẽ; chất lượng nguồn nhân lực về du lịch còn thấp…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận đánh giá về hiện trạng, tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lắk, kết quả đạt được trong những năm qua. 

Các đại biểu cũng trình bày tham luận, nêu những giải pháp, định hướng để đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Lắk trong những năm tới như: “Bảo tồn và gắn kết với các loại hình du lịch trong vườn quốc gia Chư Yang Sin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk” , “Khai thác bảo tồn văn hóa di sản huyện Lắk", “Bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo phát triển du lịch bền vững huyện Lắk” …

Du khách tìm hiểu về sản phẩm gốm của người M'nông (xã Yang Tao, huyện Lắk).

Các tham luận, ý kiến chia sẻ của các chuyên gia, đại biểu tại Hội thảo sẽ là cơ sở để huyện Lắk bổ sung vào quy hoạch chung của huyện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; nhằm đưa du lịch nói chung và du lịch gắn với văn hóa truyền thống nói riêng của huyện ngày càng phát triển và bền vững.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc