Trong 3 ngày (22 - 24/2), UBND xã Cư Pui tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn 25 thôn, buôn gồm 24 dân tộc anh em, tạo nên không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc.
Điểm nhấn của Ngày hội là Giải chọi bò xã Cư Pui mở rộng cùng hoạt động giới thiệu không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc. Mỗi thôn, buôn đều mang đến những nét đặc trưng riêng thông qua trưng bày trang phục, sản phẩm thêu dệt, nhạc cụ dân tộc, công cụ lao động - sinh hoạt và hình ảnh thành tích nổi bật của đơn vị trong những năm gần đây.
Hội thi nấu mâm cỗ Tết với sự tham gia của tất cả thôn, buôn cũng góp phần tôn vinh nghệ thuật ẩm thực và phong tục ngày xuân của từng cộng đồng.
|
Địa phương tổ chức Giải chọi bò mở rộng. |
Chương trình văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Cư Pui vào hội - Rực rỡ sắc xuân” diễn ra sôi nổi, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những thành tựu đổi mới. Các tiết mục tốp ca, song ca, múa tập thể, biểu diễn sáo, khèn, chiêng, trống… được dàn dựng công phu. Phần trình diễn trang phục truyền thống giới thiệu trang phục thường ngày, lễ hội, lễ cưới nguyên bản kèm lời thuyết minh giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị văn hóa của từng dân tộc.
![]() |
| Người Mông trình diễn xay lúa, xay ngô tại Ngày hội. |
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt heo, giã gạo, trèo cây chuối thoa dầu, ném còn, nhảy bao bố… thu hút đông đảo người dân cổ vũ.
![]() |
| Phụ nữ dân tộc Mông cùng các nhạc cụ truyền thống tại Ngày hội. |
Theo Chủ tịch UBND xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung, Ngày hội không chỉ là hoạt động vui xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.
![]() |
| Người dân thi sức mạnh qua cuộc thi đẩy gậy. |
Trung Hiếu




