Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cư M’gar hiện hữu sinh động qua từng mô hình kinh tế, từng dòng vốn xoay vòng và những cái bắt tay vượt khó của hội viên.
Bà Lục Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Cư M'gar cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã phát triển thêm 35 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn xã lên 3.550 người. Để thu hút hội viên, Hội đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: tuyên truyền nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em thông qua sinh hoạt hội và các nhóm Zalo phụ nữ; tổ chức đồng diễn áo dài dân vũ, tọa đàm ôn lại truyền thống, giao lưu văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của đất nước...
![]() |
| Mô hình kinh tế của hội viên Hội LHPN xã được hỗ trợ vốn vay chính sách. |
Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hỗ trợ phụ nữ đạt tiêu chí gia đình “5 có, 3 sạch” bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội LHPN xã đã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực như: vận động hội viên di dời chuồng trại ra xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh môi trường; ra mắt 2 mô hình “Thu gom và phân loại rác thải xây dựng gia đình 3 sạch”; duy trì mô hình gây quỹ, trao quà cho phụ nữ khó khăn, ốm đau, bệnh tật.
Hội cũng ra mắt mô hình thu gom phế liệu tại các thôn Tân Lập, Thịnh Phát; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; tổ chức dọn vệ sinh đồng loạt tại các tuyến đường, nhà văn hóa…; duy trì Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 22 trẻ em mồ côi trên địa bàn.
Hội LHPN xã Cư M’gar còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động xóa 3 nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Hội viên Hội LHPN xã Cư M'gar dọn vệ sinh ở thôn Tân Lập. Ảnh: CTV |
Đặc biệt, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, Hội đã phối hợp với các ngân hàng huy động vốn chính sách gần 27 tỷ đồng để hỗ trợ 11 tổ vay, giúp 515 hộ được vay vốn; triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp. Điển hình như chị H’Hà (buôn Hring) được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay 70 triệu đồng để đầu tư, chăm sóc 7 sào cà phê. Đến nay, sản lượng vườn cây đạt khoảng 1,8 tấn cà phê nhân/năm, mang lại thu nhập 120 triệu đồng. “Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, nguồn vốn còn giúp gia đình tôi sửa sang nhà cửa khang trang, tạo thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, chị H’Hà bày tỏ.
Chủ tịch Hội LHPN xã Cư M’gar Lục Thị Huệ khẳng định: “Hội chủ động nắm bắt tình hình phụ nữ, dư luận xã hội; tham gia giám sát cộng đồng liên quan đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo, chủ động khai thác, quản lý các nguồn vốn cho hội viên vay; tăng cường hỗ trợ về giống, vốn, tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chi hội giúp phụ nữ nâng cao mức sống".
Võ Phê


