Đoàn công tác Học viện Quốc phòng thăm, làm việc với Trung đoàn Bộ binh 66

Chiều 1/10, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

Cùng tham gia đoàn công tác có Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103.

Tại Trung đoàn Bộ binh 66, đoàn công tác nghe đơn vị báo cáo chương trình làm việc, xem phim truyền thống Sư đoàn 10; tham quan vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật được biên chế cho đơn vị; tham quan doanh trại, nơi ăn ở, sắp đặt chính quy của Tiểu đoàn 7 và khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung của Trung đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trải qua hơn 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 66 luôn phát huy truyền thống, nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trung đoàn 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật được biên chế cho Trung đoàn Bộ binh 66.
Các vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện kỹ thuật được biên chế ở Trung đoàn Bộ binh 66.

Trung đoàn được tặng thưởng 54 huân chương cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác trong chiến đấu, huấn luyện, công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Trong Trung đoàn có 3 tiểu đoàn, 4 đại đội và 9 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn Bộ binh 66.
Đoàn công tác tham quan doanh trại Trung đoàn Bộ binh 66.

Kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”.

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 giới thiệu chuyên đề “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng”.
Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 giới thiệu chuyên đề “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng”.

Trong chương trình làm việc, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 giới thiệu chuyên đề “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng”. Các đại biểu được triển khai 2 nội dung gồm: cơ sở khoa học xây dựng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng; nội dung cơ bản về động viên quốc phòng theo quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa cảm ơn Tư lệnh và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 10, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 66 cùng cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức chương trình thiết thực, ý nghĩa.

Thượng tướng Trần Việt Khoa đánh giá cao những kết quả Quân đoàn 34 đạt được, nhất là trong 2 năm 2025 và 2026. Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quân ủy Trung ương đánh giá cao về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, không để xảy ra vụ việc. Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 tiếp tục phát huy kết quả, truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 trao 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 66 có hoàn cảnh khó khăn.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 trao 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 66 có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Học viện Quốc phòng tặng 10 triệu đồng cho Thiếu úy, QNCN Rmah H’ Thiệp, vợ nguyên chiến sĩ Kpă Thiêp, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 hy sinh trong lúc cứu người. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 trao 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 66 có hoàn cảnh khó khăn.

Trung Hiếu

Ý kiến của bạn