Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công ngày hội dân chủ của toàn dân.
Nhiều điểm mới, yêu cầu cao hơn
So với các kỳ bầu cử trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý: thời gian tổ chức sớm hơn; quy trình, các bước thực hiện được rút gọn; các mốc hiệp thương, công bố danh sách ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, hoạt động vận động bầu cử được mở rộng hình thức, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp - trực tuyến song vẫn phải bảo đảm chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.
Những điểm mới này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Không chỉ đúng quy trình, đúng luật mà còn phải linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa bàn, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại xã Ea Wy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã đã được thành lập từ sớm với sự tham gia của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Các nội dung trọng tâm như công tác nhân sự, tuyên truyền, bảo đảm ANTT được rà soát kỹ lưỡng, trong đó chú trọng dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban bầu cử xã. Đồng chí Nguyễn Đình Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Wy cho biết, xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
![]() |
| Bà Lương Thị Oanh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Ea Wy (bìa trái) đến nhà dân tuyên truyền về công tác bầu cử. |
Từ nghị quyết đến lá phiếu của dân
Cùng với việc thành lập các ban, tổ chức phụ trách bầu cử, công tác tuyên truyền đang được các địa phương triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức, hướng mạnh về cơ sở.
Ở xã Krông Búk, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thường xuyên thảo luận, đề ra nhiều giải pháp thiết thực: tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân; phát huy dân chủ; lựa chọn đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử.
|
Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc từ cơ sở, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần trong niềm tin, kỳ vọng và khí thế mới. |
Đồng chí Hoàng Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Búk cho hay, với quy mô dân số khoảng 31.000 người, hơn 21.000 cử tri, địa phương đã thành lập 9 tổ bầu cử với 21 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm phù hợp địa bàn dân cư. Song song đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, ANTT và thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.
Ở phường Tân Lập, Hội nghị Ban Chỉ đạo bầu cử được tổ chức đúng tiến độ, tập trung rà soát các phần việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các bộ phận liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.
Điều đáng ghi nhận là công tác bầu cử không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền mà đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, buôn, tổ dân phố. Ông Ma Văn Cậy, Bí thư Chi bộ thôn 3 (xã Ea Wy) cho hay, chi bộ đã phối hợp với mặt trận và các đoàn thể của thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
Với thế hệ trẻ, tinh thần trách nhiệm cũng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Văn Thái (SN 1993, dân tộc Nùng, thôn 3, xã Ea Wy) chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, tôi luôn chủ động tìm hiểu Luật Bầu cử, tuyên truyền trong gia đình, cộng đồng để mọi người cùng nâng cao nhận thức, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn. Cùng với công tác tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn và phương tiện thông tin đại chúng, người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu. Nhờ đó cử tri càng thấy quyền và trách nhiệm của mình trước mỗi lá phiếu bầu cử”.
Ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh những ngày này, tiếng loa truyền thanh liên tục phát đi các nội dung tuyên truyền về ngày bầu cử. Trong các cuộc họp dân, câu chuyện về tiêu chuẩn đại biểu, về quyền và trách nhiệm của cử tri được trao đổi sôi nổi. Ai cũng mong muốn, thông qua lá phiếu của mình, sẽ lựa chọn được những người “đủ đức, đủ tài”, xứng đáng đại diện cho nhân dân.
Lê Thành

