Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống hòa bình hôm nay. Với tuổi trẻ Đắk Lắk, tiếp nối truyền thống ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm được thể hiện bằng việc học tập, rèn luyện, cống hiến và tiên phong trên những lĩnh vực mới.
Hành trang của tuổi trẻ
Tháng 8 vừa qua, tại xã Cư Pui, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Chặng 4 đã để lại nhiều dấu ấn với đoàn viên, hội viên, thanh niên. Giữa không gian giàu truyền thống cách mạng, hơn 200 bạn trẻ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt truyền thống, tri ân tại Nhà thờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Y Ơn Niê và tìm hiểu Khu di tích Hang đá Đắk Tuôr.
Không dừng ở hoạt động về nguồn, hành trình còn hướng về người dân bằng những việc làm thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ làm căn cước cho trẻ em, kích hoạt VNeID; tuyên truyền pháp luật, trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho thiếu nhi và tặng quà cho người dân. Từ tri ân đến sẻ chia, hành trình giúp những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể của tuổi trẻ hôm nay.
Anh Vừ Văn Tịnh, Bí thư Chi đoàn thôn Ea Lang (xã Cư Pui) chia sẻ, tham gia hành trình, các bạn trẻ không chỉ được góp sức thực hiện các công trình, phần việc mà còn có cơ hội được hiểu hơn về lịch sử, sự hy sinh của các thế hệ cha anh và thêm ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với đoàn viên, thanh niên. Từ hoạt động về nguồn, thăm hỏi gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử đến những chương trình tìm hiểu lịch sử trên không gian mạng, những giá trị được cha anh vun đắp từng bước trở thành hành trang của thế hệ trẻ.
![]() |
| Đội hình thanh niên số xã Ô Loan hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh. |
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức 962 hoạt động giáo dục truyền thống, thu hút hơn 11.000 lượt đoàn viên, thanh niên; hơn 1.500 hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn với hơn 120.000 lượt người tham gia. Các cơ sở Đoàn cũng triển khai 154 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 728 lượt ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; trao hơn 2.450 suất quà đến gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 980 triệu đồng.
Qua những hoạt động đó, lịch sử không chỉ được nhắc lại mà trở thành những trải nghiệm giúp người trẻ hiểu hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Đoàn viên trẻ Trần Hồng Uy, xã Tuy An Bắc chia sẻ, tiếp nối truyền thống cha anh, với thế hệ trẻ, trước hết là sống có lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.
Bí thư Đoàn xã Tuy An Bắc Nguyễn Ngọc Tự cho rằng, mỗi hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa hay chăm lo gia đình chính sách đều là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, từ đó nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Quan trọng hơn, những giá trị ấy được tiếp nối trong đời sống hôm nay qua việc thanh niên chủ động đảm nhận việc khó, tham gia xây dựng quê hương, giúp đỡ người dân và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Sức trẻ trên mặt trận số
Nếu thế hệ cha anh từng đi qua những năm tháng chiến tranh bằng lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần dấn thân, thì tuổi trẻ hôm nay đang tiếp bước trên một “mặt trận” mới của thời đại - khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong trong kỷ nguyên mới” được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” và “Bình dân học vụ số”. Toàn tỉnh đã thành lập 1.190 đội hình với 4.096 đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức các hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán QR và nâng cao kỹ năng an toàn số.
Bí thư Đoàn xã Ô Loan Phan Thị Thúy Hằng cho biết: “Điều quan trọng là các đoàn viên, thanh niên phải làm sao để công nghệ thực sự giúp ích cho người dân. Từ hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán QR, chúng tôi cố gắng làm từng việc nhỏ, kiên trì hướng dẫn để bà con thấy chuyển đổi số gần gũi với đời sống hằng ngày”.
Đặc biệt, Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” được triển khai từ ngày 17/8 đến hết ngày 29/9/2026 tại 102 xã, phường. Các đội hình “Thanh niên số” trực tiếp hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa, chợ, nhà văn hóa và các khu dân cư, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại xã Ea Wer, khí thế của chiến dịch được lan tỏa qua tinh thần thi đua sôi nổi của đoàn viên, thanh niên. Mỗi đội hình, mỗi phần việc đều được triển khai với tâm thế khẩn trương, trách nhiệm, tạo nên một không khí tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trên địa bàn. Bí thư Đoàn xã Ea Wer Đoàn Đức Khánh chia sẻ, chiến dịch là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong thời đại mới, nhất là tinh thần dấn thân, sáng tạo và không ngại nhận những nhiệm vụ mới. Những ngày tháng ấy cũng để lại trong mỗi bạn trẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh, góp sức bằng chính kiến thức và sức trẻ của mình.
Cùng với chuyển đổi số, tuổi trẻ còn ghi dấu bằng hàng trăm công trình, phần việc tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội; nhập ngũ và nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo.
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ không chỉ dừng ở đóng góp sức trẻ mà cần trở thành sự bứt phá về trách nhiệm, sáng tạo và tri thức. Mỗi hoạt động cần được triển khai với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chuyên nghiệp. Từ những công trình trên quê hương đến không gian số, tuổi trẻ hôm nay đang phát huy truyền thống cha anh không chỉ là nhớ về những chiến công của quá khứ, mà còn biến niềm tự hào thành động lực, biến lòng biết ơn thành trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng.
Phong Nhã - Vân Anh

