Chiều 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tham dự đại hội có Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải; Phó Chủ tịch HĐND Phúc Bình Niê Kdăm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các đoàn đại biểu quốc tế; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… cùng 134 đại biểu chính thức.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. |
Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã hoàn thành công tác hợp nhất, nâng tổng số tổ chức hội thành viên lên 9 hội; đa dạng hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, giới thiệu hơn 30 hội viên là doanh nghiệp, nhà khoa học trẻ tham gia ban chấp hành các hội thành viên.
![]() |
| Các đại biểu dự đại hội. |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cũng đã tổ chức thành công các sự kiện lớn như: Friendship Meeting New Year 2026, chương trình Kết nối doanh nghiệp Tết Bính Ngọ 2026, các đợt thăm và làm việc với 14 lượt doanh nghiệp FDI, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác quốc tế và bạn bè truyền thống (Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Cuba, Campuchia, Lào...).
![]() |
| Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. |
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong công tác ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp sau bão lũ. Từ tháng 12/2025 đến nay, đã kết nối và triển khai 8 khoản viện trợ cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng; cùng các dự án an sinh xã hội, xây dựng trường học, trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đã tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, văn hóa Tây Nguyên và các giá trị đặc sắc của tỉnh mới sau hợp nhất đến bạn bè trong và ngoài nước.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa và bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết - Hữu nghị - Hội nhập - Phát triển” chúc mừng đại hội. |
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phương châm hành động: “Chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng: 100% cán bộ chuyên trách và các tổ chức thành viên được quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đối ngoại nhân dân; hằng năm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức từ 3 - 5 hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân; vận động nguồn viện trợ quốc tế đạt giá trị viện trợ trong nhiệm kỳ từ 1 triệu USD trở lên; nghiên cứu thành lập mới từ 2 - 3 hội hoặc chi hội, câu lạc bộ hữu nghị phù hợp; 100% thông tin tuyên truyền đối ngoại được triển khai trên môi trường số; hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, tổ chức thành viên, chuyên gia và kiều bào...
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. |
Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.
Đồng thời nhấn mạnh các định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031: phải làm rõ hơn vị trí, vai trò và giá trị của đối ngoại nhân dân đối với sư phát triển của tỉnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ và tạo giá trị; xây dựng mạng lưới đối tác rộng nhưng phải sâu, thực chất và có khả năng huy động, đặc biệt phát huy quan hệ với Campuchia, nhất là tỉnh Mondulkiri, trở thành một thế mạnh đặc trưng của đối ngoại nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
| Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Y Giang Gry Niê Knơng tỉnh trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các tập thể và cá nhân. |
Bên cạnh đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác vận động nguồn lực quốc tế và xây dựng lực lượng đối ngoại nhân dân; xây dựng tổ chức tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp và quản trị bằng kết quả. Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng cũng đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa I khẩn trương xây dựng Chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác hằng năm theo hướng “rõ mục tiêu - rõ nhiệm vụ - rõ người thực hiện - rõ tiến độ - rõ sản phẩm - rõ kết quả”.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân. |
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, tổ chức nhân dân, tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, chủ động quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố, xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thật sự vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Chúc mừng Đại hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng lẵng hoa và bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Hữu nghị - Hội nhập - Phát triển”.
Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 41/45 ủy viên (khuyết 4 ủy viên).
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Bình Niê Kdăm tặng bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể. |
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra khóa I. Đồng chí Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 và trong hoạt động viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Nguyễn Xuân








