Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021. Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) cũng ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ UBKTTW, ngày 28/7/2026 hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
![]() |
| Những nội dung cốt lõi của Quy định số 207 được đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: quochoi.vn |
Không chỉ kế thừa Quy định số 37 trước đây, Quy định 207-QĐ/TW đã cập nhật nhiều yêu cầu mới phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước, nhất là trong điều kiện chuyển đổi số, phát triển không gian mạng, dữ liệu số và yêu cầu ngày càng cao về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Quy định vẫn giữ 19 điều nhưng được sắp xếp lại theo hướng khoa học, logic, gồm ba nhóm lớn: công tác tư tưởng chính trị; thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.
Có thể thấy, nhiều nội dung mới không đơn thuần bổ sung thêm các hành vi bị cấm mà còn phản ánh những đòi hỏi mới đối với người đảng viên trong thời đại số. Đó là yêu cầu các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cần được chấp hành một cách nghiêm túc, đúng đắn, đầy đủ chứ không thể chấp hành không đúng, nửa vời, làm không đến nơi đến chốn; không được phản bác, phủ định “lý luận về đường lối đổi mới”; không được có các hành vi “lợi ích nhóm”, cục bộ, “lạm quyền”. Đó còn là yêu cầu không được cung cấp, làm lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu, dữ liệu bí mật của Đảng, Nhà nước, tàng trữ, tuyên truyền, phát tán dữ liệu dưới mọi hình thức để truyền bá quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, không được sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Đáng chú ý hơn, Quy định 207 đã bổ sung nhiều nội dung hướng thẳng vào những biểu hiện mà thực tiễn đang đặt ra trong hoạt động công vụ, thể hiện rõ tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Những hành vi như: nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao… đều được nhận diện rõ hơn, cho thấy những đòi hỏi cao hơn cả về phẩm chất đạo đức và năng lực của cán bộ; nhấn mạnh tinh thần thực thi, nói đi đôi với làm ở cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, Quy định 207 bổ sung một nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt “xây và chống” rất quan trọng: vừa khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời nghiêm cấm lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Yêu cầu cao hơn, nghiêm khắc hơn trong công tác cán bộ còn ở việc bổ sung thêm hành vi bị cấm là lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.
Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nhằm hoàn thiện một công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong Đảng. Tuy nhiên, quy định chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành nhận thức và hành động tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện của người đảng viên.
Thực tiễn cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước đều bắt đầu từ sự buông lỏng tu dưỡng, rèn luyện. Nhiều biểu hiện tưởng nhỏ như làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm, ngại va chạm, thiếu tinh thần phê và tự phê, nể nang, né tránh... nếu kéo dài sẽ làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Bởi vậy, việc tự rèn luyện phải bắt đầu từ những việc hằng ngày: nói đi đôi với làm; giữ gìn tác phong, đạo đức; thực hiện đúng chức trách; tận tụy phục vụ nhân dân; giữ kỷ luật phát ngôn; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm; đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân...
Quy định 207-QĐ/TW giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận diện, tự soi, tự sửa, chủ động điều chỉnh hành vi để không vi phạm. Đó cũng là tinh thần "phòng hơn chống" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hồng Hà

