Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm). Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chung quanh vấn đề này. Đại tá Đinh Văn Hưng cho biết:

Chiến dịch 500 ngày đêm được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động từ ngày 15/3/2026 - 27/7/2027. Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.
Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; xây dựng kế hoạch tổng thể, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng sở, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.
Đặc biệt, sau hội nghị triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thống nhất nhiều giải pháp quyết liệt như: thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; phân công các thành viên phụ trách địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu về người có công và liệt sĩ; tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin; chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, chu đáo; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.
Theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu giao, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tìm kiếm, quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, riêng năm 2026 là 180 hài cốt; tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN.

Đại tá Đinh Văn Hưng.
Đại tá Đinh Văn Hưng.


 * Sau thời gian triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả bước đầu đạt được?
 Sau hơn ba tháng triển khai, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nổi bật nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai rất quyết liệt. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ, toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đến nay, tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 6 nghĩa trang liệt sĩ, tiến hành khai quật 417/4.019 mộ, thu được 138 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Các lực lượng tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, Đội K51 đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2025 - 2026; sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, tiếp tục khảo sát, xác minh trên địa bàn tỉnh và đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ.
Những kết quả bước đầu tuy còn khiêm tốn so với mục tiêu rất lớn của Chiến dịch 500 ngày đêm nhưng là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao.
 * Qua thực tiễn triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tập trung những giải pháp trọng tâm nào để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện?
 Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm không dài, trong khi khối lượng công việc rất lớn; nhiều thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ đã thay đổi theo thời gian, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, nhiều phần mộ không còn đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm.
Để hoàn thành các mục tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao, thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương; phát huy vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo; tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm, tỉnh sẽ huy động thêm các đội chuyên môn, triển khai đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang còn lại, phấn đấu hoàn thành trước 31/10/2026. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Đội K51; tổ chức các hội thảo xác minh thông tin; mở rộng khảo sát thực địa; tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin do nhân dân cung cấp; đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu người có công, liệt sĩ; đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, chu đáo, đúng nghi lễ.
 Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội để mỗi người dân đều thấy được trách nhiệm của mình đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.
 * Xin cảm ơn đồng chí!

Quỳnh Anh (thực hiện)
 

Ý kiến của bạn