Xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực sinh trắc học qua VNeID) theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ là việc làm cần thiết, phù hợp với công cuộc chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Thế nhưng, ngay sau khi thông tư này được thực thi (ngày 15/4/2026), các thế lực thù địch, phản động lại rêu rao luận điệu xuyên tạc chủ trương đúng đắn này.
Một số tài khoản mạng xã hội do các thế lực thù địch và phản động lập ra, liên tục rêu rao rằng việc thực thi Thông tư số 08 là “công cụ giám sát người dân, xâm phạm quyền riêng tư, không mang lại lợi ích gì”(!). Bọn chúng còn lợi dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) chế ra nhiều nội dung vu khống, bôi nhọ ý nghĩa của việc thực hiện Thông tư 08 nhằm gây rối an ninh chính trị, trật tự xã hội; gây hoang mang, chia rẽ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; cản trở việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chủ trương đúng đắn
Theo quy định, mỗi số thuê bao di động phải được đối soát đầy đủ bốn trường thông tin, gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt) bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đến nay đã có hơn 95 triệu thuê bao được đưa lên VNeID; gần 900.000 thuê bao được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ và hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ.
Việc triển khai Thông tư số 08 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ đầy đủ thông tin của tất cả các mạng thông qua ứng dụng VNeID, để từ đó người dùng có thể kiểm tra lại các thuê bao thuộc tất cả các mạng đang đứng tên, xác nhận số thuê bao đang sử dụng, hoặc không sử dụng để đảm bảo tính chính chủ.
“Việc xác thực thông tin thuê bao được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thông tin thuê bao được đăng ký với giấy tờ hợp pháp, đúng người đăng ký khi được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo mỗi thuê bao đang hoạt động được gắn chính xác với một giấy tờ, một cá nhân cụ thể. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số thuê bao mình đứng tên, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh”, ông Nguyễn Anh Cương thông tin.
Hiện cả nước có gần 120 triệu thuê bao của 10 mạng di động. Thời gian qua có nhiều người bị liên đới khi thất lạc số thuê bao di động mà không thông báo ngừng cung cấp dịch vụ, bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, vấn nạn thuê bao rác và lừa đảo trên không gian mạng diễn ra phổ biến nhất, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của mỗi người dân.
Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận trên hệ thống VNeID. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ đối với thuê bao di động được triển khai đến ngày 15/6/2026, với tinh thần bảo vệ quyền lợi chính chủ của thuê bao.
![]() |
| Nhân viên VNPT Đắk Lắk hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao điện thoại di động. Ảnh: Duy Tiến |
Tỉnh táo trước thông tin xấu, độc
|
|
Không riêng chủ trương xác thực thuê bao qua VNeID lần này, thời gian tới các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân còn thực hiện nhiều chủ trương khác liên quan đến chuyển đổi số và các thế lực thù địch cũng sẽ tiếp tục xuyên tạc, vu khống.
Để người dân không bị mắc lừa bởi những luận điệu xuyên tạc, vu khống, đồng thời ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận biết rõ bản chất thâm độc của các chiêu trò “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch, phản động giăng ra trên không gian mạng.
Bản thân mỗi cá nhân cần rèn luyện kỹ năng số cơ bản, kiểm chứng kỹ nguồn gốc trước khi bình luận, chia sẻ thông tin; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong tố giác hành vi tung tin giả, phản động. Các cơ quan nhà nước cũng cần tăng cường quản lý không gian mạng theo Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện, gỡ bỏ và xử lý nghiêm các nội dung sai sự thật, xuyên tạc.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, lan tỏa thông tin tích cực của việc chuẩn hóa thông tin thuê bao; không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo xuyên tạc, vu khống trong quá trình thực hiện chủ trương đúng đắn này. Việc nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần đoàn kết của người dân sẽ góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Minh Đăng

