Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), sáng 29/4, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa (SN 1927), cư trú tại phường Buôn Ma Thuột và ông Trần Trung Hiếu (SN 1950), thương binh 81%, cư trú tại tổ dân phố 6, xã Quảng Phú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm hỏi sức khỏe của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa thăm hỏi sức khỏe của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thương binh Trần Trung Hiếu và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa cùng các thành viên trong gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nữa.

Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Trần Trung Hiếu.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Trần Trung Hiếu.

Các gia đình chính sách có công bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn