Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trên nhiều lĩnh vực công tác.
Với cách làm chủ động, sáng tạo, lấy công nghệ thông tin làm công cụ, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực góp phần quan trọng trong hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu.
Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với kết quả rõ nét như: thu nhận 774.000 hồ sơ cấp căn cước, đạt trên 97% dân số đủ điều kiện; hơn 2,6 triệu hồ sơ định danh điện tử được thu nhận, trên 2 triệu tài khoản được kích hoạt. Những con số này là minh chứng bước chuyển mình mạnh mẽ từ thủ công sang quản lý xã hội bằng dữ liệu.
![]() |
| Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong, sáng tạo, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác. |
Trên lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng đã đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường hậu kiểm, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; hướng dẫn triển khai phần mềm ASM tại các cơ sở lưu trú đạt 100%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép, quản lý, theo dõi hoạt động của các cơ sở kinh doanh giúp nâng cao tính minh bạch, giảm phiền hà, siết chặt kỷ cương pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.
Song song với phát triển hạ tầng và công cụ số, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa công nghệ đến gần người dân. Các “Điểm hướng dẫn VNeID” lưu động được duy trì rộng khắp đến tận thôn, buôn; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại khu dân cư, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội… giúp người dân dễ tiếp cận và hiểu rõ lợi ích của định danh điện tử. Qua đó khẳng định, việc phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú, dân cư mà còn tạo nền tảng để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là bước đi thiết thực góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Với bề dày 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị xã hội hiện đại; từ làm việc thủ công sang ứng dụng công nghệ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là “hạt nhân đổi mới” trong bức tranh tổng thể của công cuộc chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm ANTT. Đây chính là nền tảng vững chắc để lực lượng tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, hiện đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Thượng tá Võ Hùng Tường
Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

