Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:37, 19/05/2023

Sáng 19/5, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chính trị đã cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những câu chuyện giản dị về Người tiếp tục là động lực để cán bộ, đảng viên tự nguyện, tự giác học tập, nâng cao nhận thức và hành động, giữ chuẩn mực trong từng việc làm, lời nói, ứng xử.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Huyện ủy Krông Pắc đã trao Huy hiệu 70, 60, 55, 50 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên, gồm 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quế.

Nhằm cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ tháng 5/2019, Huyện ủy Krông Pắc đã phát động phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Phong trào đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã lựa chọn các mô hình tiết kiệm phù hợp với thực tiễn của địa phương như: xây dựng ống heo tiết kiệm, ống tre Bác Hồ, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện...

Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Đến nay, Quỹ “Tiết kiệm làm theo lời Bác” đã huy động được hơn 1,5 tỷ đồng. Ban Điều hành Quỹ đã giải ngân xây dựng 1 khu vui chơi cho trẻ em; hỗ trợ 45 trường hợp khám chữa bệnh, 1 hộ sửa chữa nhà ở; hỗ trợ con giống, cây giống cho 87 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế… Trong đó, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả như: mô hình nuôi dê, nuôi lợn rừng, nuôi thỏ ở xã Hòa An, xã Ea Hiu; mô hình nuôi bò sinh sản ở xã Ea Uy; mô hình cải tạo vườn tạp ở xã Ea Knuếc, xã Ea Phê, xã Krông Búk...

Ban điều hành Quỹ Tiết kiệm làm theo lời Bác trao bảng hỗ trợ cho đại diện các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.
Ban điều hành Quỹ "Tiết kiệm làm theo lời Bác" trao bảng hỗ trợ cho đại diện các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhân dịp này, Ban điều hành Quỹ “Tiết kiệm làm theo lời Bác” đã trao hỗ trợ cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc cũng trao hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 10 hộ nghèo trên địa bàn huyện với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.