Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

09:02, 04/02/2023

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), Huyện ủy Lắk long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 65, 55, 50, 40 và 30 tuổi Đảng cho 15 đảng viên.

Tham dự buổi Lễ có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An, cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Y Chang Triêk (Đảng bộ xã Đắk Phơi).
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Y Chang Triêk (Đảng bộ xã Đắk Phơi).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy đã trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí gồm: Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Tiến Trạng (Đảng bộ xã Đắk Liêng); Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Lý (Đảng bộ xã Đắk Liêng), đảng viên Y Krơng Êban (Đảng bộ xã Bông Krang); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Doãn Nhượng (Đảng bộ xã Buôn Triết); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Êban Krang (Đảng bộ xã Bông Krang), Nguyễn Quang Nhĩ (Đảng bộ thị trấn Liên Sơn), Nguyễn Văn Ái (Đảng bộ xã Đắk Liêng), Nguyễn Văn Nền (Đảng bộ xã Buôn Triết), Y Đơt Buôn Yă (Đảng bộ xã Đắk Nuê), Y Bal Hlong (Đảng bộ xã Yang Tao); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Võ Văn Tụ (Đảng bộ thị trấn Liên Sơn), Y Chang Triêk (Đảng bộ xã Đắk Phơi), Y Kem Êung (Đảng bộ xã Buôn Triết), Y Đút Tơr và Nguyễn Văn Liêm (Đảng bộ xã Đắk Nuê).

Đại diện Huyện ủy và chính quyền địa phương trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đảng viên xã Đắk Nuê.
Đại diện Huyện ủy và chính quyền địa phương trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đảng viên xã Đắk Nuê.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đào Thị Thanh An khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng cho những đảng viên trung kiên, luôn hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước. Nhân dịp này, đồng chí chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con, cháu noi theo; là sợi chỉ đỏ dìu dắt, tiếp sức cho thế hệ thanh, thiếu hiên, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy ngọn lửa truyền thống cách mạng. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi tham gia sinh hoạt chính trị, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ xã.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.