Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc trao Huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên

15:12, 03/02/2023

Sáng 3/2, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và trao Huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023).

Tham gia đợt sinh hoạt chính trị có Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; nguyên lãnh đạo huyện qua các nhiệm kỳ và đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

Các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, Di tích lịch sử Miếu thờ Đồn điền CADA và cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 93 năm qua.

Đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Miếu thờ Đồn điền CADA.
Đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Miếu thờ Đồn điền CADA.

Tại huyện Krông Pắc, những “hạt giống đỏ” đầu tiên của Đảng đã được gieo từ cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Đồn điền CADA và nhân dân các dân tộc trên địa bàn vào năm 1945. Từ đó đến nay, đồng bào các dân tộc huyện Krông Pắc luôn một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Trần Xuân Hoa (Đảng bộ thị trấn Phước An).
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Trần Xuân Hoa (Đảng bộ thị trấn Phước An).

Nhân dịp này, Huyện ủy Krông Pắc đã trao huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 44 đảng viên, gồm 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến đã gửi lời cảm ơn và tri ân những đóng góp, cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý ghi nhận những đóng góp, cống hiến ấy cùng quá trình phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức của người đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng và đóng góp trí tuệ, bề dày kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các đại biểu theo dõi nội dung sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các đại biểu theo dõi nội dung sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy cũng kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, hiến kế, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng huyện Krông Pắc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.