Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục xây dựng, củng cố quan hệ hai tỉnh Đắk Lắk - Sê Kông thêm bền chặt

15:47, 05/08/2022

Ngày 5/8, tại TP. Buôn Ma Thuột, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm (2018 - 2022) kết nghĩa, thực hiện Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Tỉnh hội Đắk Lắk và Tỉnh hội Sê Kông.

Tham dự hội nghị về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lê Văn Nghĩa cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Về phía Tỉnh hội Sê Kông có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Sê Kông Bun Hiêng Bun Chit cùng các thành viên trong đoàn.

Phó
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê cùng lãnh đạo hai Tỉnh hội chủ trì hội nghị.

Thực hiện Thỏa thuận phối hợp công tác của Tỉnh hội Đắk Lắk và Tỉnh hội Sê Kông, thời gian qua, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác toàn diện được Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh hội Đắk Lắk và Tỉnh hội Sê Kông triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần củng cố, vun đắp, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Đắk Lắk - Sê Kông nói riêng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hai Tỉnh hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên, nhân dân về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; duy trì trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho cán bộ hai Tỉnh hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác. Tỉnh hội Đắk Lắk phối hợp, hỗ trợ, giám sát công tác đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho 59 học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; quan tâm, duy trì tổ chức Tết truyền thống Bunpimay cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Tỉnh hội Sê Kông đã cùng các đơn vị liên quan tại địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt, người Lào gốc Việt tại Sê Kông làm ăn sinh sống, ổn định lâu dài...

Phó
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới hai bên tiếp tục cụ thể hóa bản Thỏa thuận, xây dựng những chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với từng địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc, trước mắt là chuẩn bị tốt cho hội nghị tổng kết 5 năm (2018 - 2023), triển khai thực hiện Thỏa thuận phối hợp công tác của Tỉnh hội Đắk Lắk và Tỉnh hội Sê Kông, giai đoạn 2024 - 2029.

Tỉnh hội Đắk Lắk trao quà, tặng Tỉnh hội Sê K ông.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh trao quà, tặng Tỉnh hội Sê Kông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê ghi nhận những kết quả hai Tỉnh hội đã đạt được trong 4 năm qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, có nhiều hoạt động thiết thực, xứng đáng với vai trò là cầu nối, thắt chặt quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai địa phương.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.