Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng:

Đảng bộ Trường THPT Phan Bội Châu kết nạp đảng viên cho 2 học sinh

19:25, 29/08/2022

Chiều 29/8, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng tiêu biểu là em Lương Thị Trâm Anh (lớp 12A4) và em Nguyễn Lê Anh Phúc (lớp 12A1). Đây là 2 học sinh ưu tú đầu tiên của huyện vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 18 tuổi. 

Tham dự buổi lễ có Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, Huyện Đoàn Krông Năng và các trường THPT Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 2. 

1
Đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên.

Tại buổi lễ, thầy giáo Phạm Ngọc Bình Minh, Bí thư Chi bộ 2 đã công bố các Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng đối với quần chúng Lương Thị Trâm Anh và Nguyễn Lê Anh Phúc. 

Trong thời gian qua, cả hai em đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Trong đó, em Lương Thị Trâm Anh (SN 2004, quê quán: xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), là học sinh lớp 12A4, từng đoạt Huy chương Đồng Olympic 10/3 cấp tỉnh, giải Ba chung kết Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk năm học 2021 - 2022; 3 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, là cán bộ Đoàn xuất sắc. Năm 2021, em được Huyện Đoàn tặng Giấy khen. Mới đây, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 em đạt tổng điểm 26,1 khối A, đậu vào Trường Đại học Ngoại thương - phân hiệu TP. Hồ Chí Minh.

1
Đảng viên mới Lương Thị Trâm Anh tuyên thệ tại Lễ kết nạp.

Còn em, Nguyễn Lê Anh Phúc (SN 2004, quê quán: phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là học sinh lớp 12A1, từng đoạt Huy chương Đồng Olympic 10/3 cấp tỉnh. Mới đây, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 em đạt tổng 25,45 khối A1, đậu vào Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh…

1
Thầy giáo Phạm Ngọc Bình Minh, Bí thư Chi bộ 2 trao Quyết định kết nạp đảng viên cho em Nguyễn Lê Anh Phúc.

Đảng bộ Trường THPT Phan Bội Châu hiện có 4 Chi bộ trực thuộc, với 48 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong học sinh nói riêng luôn được Đảng bộ nhà trường chú trọng.

1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An phát biểu chúc mừng Đảng bộ Trường THPT Phan Bội Châu và 2 đảng viên mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu cho rằng, trở thành đảng viên khi mới 18 tuổi không chỉ là vinh dự, tự hào lớn mà còn là nhiệm vụ hết sức nặng nề, là cơ hội để các em rèn luyện, phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự khẳng định mình, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lãnh đạo nhà trường mong muốn hai đảng viên trẻ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy tính tiền phong gương mẫu, thể hiện nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ; tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận gian khổ, hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn…

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.