Multimedia Đọc Báo in

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

17:28, 28/07/2022

Chiều 28/7, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Thái Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột; lãnh đạo UBND thành phố.

gdgfg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Việt.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 768-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/7/2022.

Đồng chí Nguyễn Thượng Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Việt; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Việt tiếp tục phát huy kinh nghiệm của một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng động, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

gdfgfg
Tân Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Hữu Việt phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Việt bày tỏ cảm ơn các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tín nhiệm, giới thiệu, giao nhiệm vụ.

sgfgfdg
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các ban, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Việt.

Đồng chí tân Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hữu Việt khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, thử thách đối với bản thân, do vậy cần nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.