Multimedia Đọc Báo in

Hội đàm hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) – Mondulkiri (Campuchia)

15:22, 13/05/2022

Sáng 13/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội đàm Hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm.
Các đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Tham dự buổi hội đàm, về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Về phía nước bạn có ngài Thong Savon, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi hội đàm.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, lãnh đạo của 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đã cùng nhau bàn bạc, trao đổi và sớm thống nhất một số nội dung: tiếp tục thúc đẩy khai thông cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk) – Chi Miết (Mondulkiri); công tác quản lý biên giới - phân giới, cắm mốc; trao đổi để ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri trong thời gian tới.

ngài Thong Savon, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri phát biểu tại buổi hội đàm.
Ngài Thong Savon, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri phát biểu tại buổi hội đàm.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Mondulkiri do ngài Thong Savon làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; H’ Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác của tỉnh Mondulkiri đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Đoàn công tác của tỉnh Mondulkiri đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại buổi tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Mondunkiri; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực của hai tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 bên sẽ luôn luôn được tăng cường và phát triển bền vững, góp phần củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Mondunkiri, ngài Thong Savon chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong những lúc đất nước Campuchia gặp khó khăn. Đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tỉnh Mondunkiri về cơ sở vật chất, công cụ y tế, góp phần cùng với tỉnh phòng chống, dịch COVID-19 hiệu quả. Ngài Thong Savon cũng mong muốn thời gian tới hai tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, cùng nhau hợp tác và phát triển.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.