Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và cán bộ lão thành cách mạng

08:11, 28/01/2022

Ngày 27/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yók M'Bre, Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê , xã Ea Bung, huyện Ea Súp và bà Nông Thị Hặm, cán bộ lão thành cách mạng tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Tại các nơi đến thăm, chúc Tết, Thiếu tướng Lê Vinh Quy thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng quà, chúc Tết bà Nông Thị Hặm và các đơn vị, chúc cán bộ, chiến sĩ dồi dào sức khỏe, đón một cái Tết đầm ấm và tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cùng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê

Đoàn công tác cũng đã được nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo về tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, chống xâm nhập vượt biên trái phép, song song với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Thiếu tướng Lê Vinh Quy ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2021, góp phần giữ vững ổn định an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yók M'Bre

Thiếu tướng Lê Vinh Quy lưu ý, các cán bộ, chiến sĩ cần nêu  chúcao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các đơn vị cần tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ của nước bạn Campuchia để làm tốt công tác bảo về vững chắc biên giới; tiếp tục chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID - 19, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại; vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi và tặng quà bà Nông Thị Hặm, cán bộ lão thành cách mạng (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn)

Nhân dịp này, Đoàn cũng đã tới thăm Công an huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, chúc sức khỏe và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.