Multimedia Đọc Báo in

Ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Có 43 lượt ý kiến thảo luận trực tuyến đối với các báo cáo công tác tư pháp

17:36, 24/10/2021

Ngày 24-10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến đối với các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Theo đó, đã có 42 lượt ý kiến phát biểu và 1 ý kiến tranh luận của các vị ĐBQH đối với các nội dung này. Đối với các báo cáo định kỳ hằng năm, các đại biểu cơ bản tán thành và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cùng kỳ năm nay so với cùng kỳ năm trước; về những tiến bộ, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong bối cảnh tình hình dịch bệnh của những tháng cuối năm…

Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích, làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá thực chất hơn những kết quả đạt được và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (bìa phải) điều hành phiên họp. Ảnh:quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (bìa phải) điều hành phiên họp. Ảnh:quochoi.vn

Đối với dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tòa án trong công tác xét xử, bảo đảm thời hạn xét xử do luật định, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; đồng thời cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử ở nước ta; thảo luận về phạm vi, các nguyên tắc cơ bản của phiên tòa trực tuyến, một số yêu cầu khi tổ chức phiên tòa trực tuyến…

Các vị ĐBQH tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các vị ĐBQH tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Sau phần thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu nêu.

Ngày mai (25-10), buổi sáng Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Viện trưởng Viện KSND Tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu; Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.