Multimedia Đọc Báo in

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Krông Ana

15:54, 02/08/2021

Sáng 2-8, tại huyện Krông Ana, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 333-QĐ/TU, ngày 29-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho đồng chí Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Krông Ana nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Krông Ana nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 2-8-2021.

trao quyết định
Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ (phải) nhận Quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Krông Ana nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thượng Hải chúc mừng các đồng chí đã được điều động, chỉ định trong đợt này. Đồng thời hy vọng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, tìm tòi, học hỏi và nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, đoàn kết cùng với tập thể cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả công tác tại địa phương, đơn vị.

Bí thư Huyện ủy Krông Ana tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động. Ảnh: V.Anh
Bí thư Huyện ủy Krông Ana Nguyễn Kính tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thanh Vũ (trái) và đồng chí Võ Đại Huế (phải).

Các đồng chí được điều động, chỉ định lần này gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức, phối hợp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.