Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Hiện thực hóa quy hoạch, tạo sức bật phát triển - Kỳ cuối: Hành động quyết liệt để thực hiện hóa quy hoạch

14:13, 14/08/2026
 
 
 
 

Sau Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh, tinh thần hành động nhanh chóng lan tỏa đến các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trên nhiều công trường, những điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án tăng tốc triển khai, hiện thực hóa những định hướng đã được xác lập trong quy hoạch.

 

Một trong những dự án có chuyển động rõ nét là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân. Sau khi khởi công, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 để bảo đảm tiến độ tổng thể.

 

 

Ông Bùi Đình Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk cho biết, với sự đồng hành của tỉnh, nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư đã được tháo gỡ. Doanh nghiệp đang tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án.

 

 

Khi hoàn thành, Khu công nghiệp Phú Xuân sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút các ngành chế biến sâu, công nghiệp xanh, điện tử, công nghệ cao và cơ khí chế tạo, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

 

Song song với các khu công nghiệp, nhiều công trình hạ tầng liên vùng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại xã Hòa Xuân, địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng Dự án tuyến đường kết nối cảng Bãi Gốc với Quốc lộ 1 và Khu kinh tế Vân Phong. Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

 

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao hiệu quả khai thác cảng Bãi Gốc, phát huy tiềm năng Khu kinh tế Nam Phú Yên, đồng thời tạo nền tảng thu hút các dự án công nghiệp, cảng biển, logistics và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

 

 
 

Nhịp thi công sôi động trên các công trình giao thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp cho thấy các nhà đầu tư đang từng bước hiện thực hóa những cam kết sau Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Những bản ghi nhớ không còn dừng lại trên giấy mà đã được chuyển hóa thành dự án, tiến độ và giá trị thực tế.

 

Triển khai Dự án Cụm công nghiệp Krông Năng tại xã Phú Xuân, Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ theo cam kết với tỉnh. Ông Huỳnh Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với UBND xã Phú Xuân và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời kiện toàn bộ máy triển khai, chủ động chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

 

 

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, môi trường đầu tư của Đắk Lắk cũng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đánh giá cao tiềm năng phát triển điện gió và định hướng phát triển của tỉnh theo quy hoạch mới, Tập đoàn Điện lực quốc gia Pháp đã lựa chọn Đắk Lắk là địa bàn đầu tư chiến lược. Trên nền tảng quy hoạch mới, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và mở rộng đầu tư các dự án điện gió tại Đắk Lắk.

 

Thực tiễn cho thấy, thu hút đầu tư của Đắk Lắk không còn được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà bằng tiến độ triển khai, hiệu quả đầu tư và giá trị lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội. Khi nhà đầu tư giữ đúng cam kết, chính quyền giữ vững tinh thần đồng hành, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, tạo động lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo quy hoạch.

 

 
 

Nếu quy hoạch mở ra không gian phát triển thì việc hiện thực hóa quy hoạch đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đó cũng là điểm nổi bật trong tư duy phát triển của Đắk Lắk hiện nay: xây dựng một cộng đồng trách nhiệm cùng hướng tới mục tiêu chung.

 

Chính quyền cam kết cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết về nguồn vốn, tiến độ và chất lượng dự án; phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể đồng hành, giám sát quá trình triển khai các dự án, góp phần xây dựng môi trường đầu tư bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

 

 

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiều lần khẳng định, quy hoạch không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình phát triển mới. Thành công chỉ được khẳng định khi những định hướng chiến lược được hiện thực hóa bằng các dự án hiệu quả, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

 

Đó cũng là thước đo cuối cùng của mọi quy hoạch: không phải số lượng văn bản được ban hành, không phải quy mô vốn đăng ký, mà là số dự án đi vào hoạt động, giá trị mới được tạo ra cho nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

 

 

Từ những công trường đang ngày đêm tăng tốc, những tuyến giao thông từng bước được kết nối, những khu công nghiệp dần hình thành đến các dự án đầu tư liên tục được triển khai, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: Mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa bằng dự án, mỗi dự án phải gắn với tiến độ và trách nhiệm thực hiện, mọi thành quả phát triển cuối cùng đều phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của cả cộng đồng.

 

 

Nội dung: Huỳnh Hảo - Khánh Hà - Ngô Xuân - Võ Phê

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc