Tổ công tác 2027 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ea Wy về kết quả nắm tình hình, giám sát thường xuyên theo Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24/7/2025.
Những ngày qua, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại 45/45 thôn, buôn xã Ea Knốp diễn ra sôi nổi, đầm ấm. Đây là dịp để cán bộ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhìn lại kết quả các phong trào thi đua yêu nước và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Với sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị và nhân dân, xã Pơng Drang đang phát huy tối đa thế mạnh, từng bước định hình diện mạo của một địa phương năng động, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển trong giai đoạn mới.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 18/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 02050/QĐ-UBND về Quy định xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025.
Sáng 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Tỉnh Đắk Lắk đang hứng chịu đợt mưa lũ nặng nề khiến nhiều xã, phường ngập chìm trong biển nước, nhiều điểm sạt lở đất. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và người dân trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, lường trước kịch bản xấu nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Sáng 7/11, trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra ở các địa phương phía Đông Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã khẩn trương đến tận nơi để kiểm tra tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi người dân và động viên lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay tại Đắk Lắk mang một ý nghĩa đặc biệt. Quà tri ân không còn là những bó hoa rực rỡ mà được chuyển thành những hành động sẻ chia thiết thực, hỗ trợ thầy cô và học sinh vùng khó khăn, bão lũ.