Multimedia Đọc Báo in

Rộn ràng Lễ hội Bunpimay – Lào 2014 tại Buôn Đôn

18:09, 14/04/2014

Sáng ngày 13-4, tại đảo Sê nô nằm trên địa bàn buôn Trí A, xã Krông Na (Buôn Đôn), Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện Buôn Đôn, Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Krông Na và Trung tâm Du lịch Buôn Đôn đã tổ chức Lễ hội Bunpimay – Bunhot Nậm, Hội té nước mừng năm mới 2014 cho cộng đồng người Việt gốc Lào đang sinh sống tại huyện.

Tham dự ngày hội có đại diện Huyện Ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Dak Lak, đông đảo người Việt gốc Lào, các sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Tây Nguyên, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên đất bạn Lào và người dân các dân tộc Thái, Êđê, M’nông… đang sinh sống trên địa bàn đã đến chung vui với ngày hội.

Đây là lần thứ hai Lễ hội Bunpimay – Lào 2014 được tổ chức tại xã Krông Na, nơi có đông người Việt gốc Lào đang sinh sống tại đây. Trong không khí hữu nghị, đoàn kết, trang trọng và vui tươi, Lễ hội Bunpimay – Lào 2014 đã được tổ chức rất bài bản và công phu. Theo truyền thống, Tết Lào diễn ra trong suốt tháng thứ 5 của Phật lịch. Hiện nay Tết Lào được tổ chức từ 13 – 16-4 hằng năm.

Một số hình ảnh tại Ngày hội:

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung về đảo Sê nô để chuẩn bị cho ngày hội
Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung về đảo Sê nô để chuẩn bị cho Ngày hội
Mở đầu Lễ hội dân gian mừng năm mới Bunpimay - Lào 2014 là lễ đọc kinh
Mở đầu Lễ hội dân gian mừng năm mới Bunpimay - Lào 2014 là lễ đọc kinh "Buột suột loi ka thông Pi mày" (Kinh thả hoa đăng năm mới)
Một sợi chỉ
Một sợi chỉ được buộc vào cánh tay tượng Phật
... đi qua tay của các nhà sư
... và đi qua tay của các sư thầy, trong tiếng kinh cầu 
... như một lời cầu chúc bình an đến mọi người
... như một lời cầu chúc bình an đến mọi người
Tiếp đó là thực hiện nghi thức té nước
Tiếp đó là nghi thức té nước
Đại đức Thích Hải Định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Dak Lak dẫn đầu đoàn người thực hiện nghi thức thả hoa đăng
Đại đức Thích Hải Định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Dak Lak dẫn đầu đoàn người thực hiện nghi thức thả hoa đăng
... thả những đèn hoa đăng
Đèn hoa đăng được thả xuống với những lời cầu an...
d
... và mang những điều phiền não
r
 ... trôi đi theo năm cũ đã qua
Các nghi thức tắm Phật
Thực hiện nghi thức tắm Phật...
... cầu mong một năm mới nhiều may mắn và an lành sẽ đến.
... với ước vọng một năm mới nhiều an lành 
Buộc chỉ cổ tay với mong muốn mang may mắn đến cả năm
Buộc chỉ cổ tay với mong muốn mang may mắn đến cả năm
1
Nghi thức đắp tháp cát để cầu sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới.
w
Với phong tục té nước, người Lào tin rằng nước sẽ giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới sống lâu,  và mạnh khỏe
Mọi người cùng chung vui Lễ hội Bunpimay với những điệu Lăm Vông
Mọi người cùng chung vui Lễ hội Bunpimay với điệu Lăm Vông

 

Những thiếu nữ Lào xinh tươi trong trang phục truyền thống

Những thiếu nữ Lào xinh tươi trong trang phục truyền thống
... và uyển chuyển những điệu Lăm Vông trong ngày hội
... và uyển chuyển điệu Lăm Vông trong Ngày hội
Những thiếu nữ Thái cũng góp vui với ngày hội bằng tiết mục Nhảy sạp truyền thống
Những thiếu nữ Thái cũng góp vui bằng tiết mục nhảy sạp truyền thống
Tại ngày hội, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Dak Lak cũng đã trao 5 phần quà tặng các công nhân tiêu biểu là người Việt gốc Lào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2013
Tại Ngày hội, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Dak Lak cũng đã trao 5 phần quà tặng các công nhân tiêu biểu là người Việt gốc Lào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2013

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.