Multimedia Đọc Báo in

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến lĩnh hơn 58 năm tù

22:06, 29/04/2021

Ngày 29-4, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt hai nhóm thanh niên (gồm 8 bị cáo) dùng hung khí đánh nhau, tổng cộng 58 năm 6 tháng tù về tội giết người và tội cố ý gây thương tích.

Cụ thể, các bị cáo: Sùng Seo Sái (SN 2003) 9 năm tù; Thào Seo Huyện (SN 2000) 10 năm 6 tháng tù; Sùng Seo Hải (SN 1999) 10 năm tù; Lý Seo Cường (SN 2000) 9 năm tù; Vàng A Vinh (SN 2002) 7 năm tù; Sùng Seo Vương (SN 2003 - đều trú tại xã  Ea M’Doal, huyện M’Drắk) 7 năm tù cùng về tội giết người; 2 bị cáo: Sùng Seo Sinh (SN 2000, trú tại xã Cư Króa, huyện M’Drắk) 3 năm 6 tháng tù; Thào A Đông (SN SN 2002, trú xã Krông Á, huyện M’Drắk) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

sd
Quang cảnh phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 18 giờ ngày 20-3-2020, Sái, Huyện, Hải, Cường, Vinh, Vương đã cùng nhau lên kế hoạch và mang theo một cây kiếm, một côn nhị khúc, một côn ba khúc đi tìm nhóm của Sùng Seo Sinh để đánh trả thù. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi nhóm của Cường đi đến trước cổng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thuộc thôn 9, xã Cư Króa) thì gặp và lao vào đánh nhau với nhóm của Sinh (nhóm gồm có Sinh và Đông cũng mang theo dao, gậy sắt). Hậu quả của trận hỗn chiến làm Sùng Seo Sinh bị đa chấn thương, nứt sọ vùng đỉnh phải (tỷ lệ thương tích 16%); Sùng Seo Sái bị đa chấn thương, gãy đầu trên xương cánh tay trái (tỷ lệ thương tích 17%).

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.