Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện M'Drak triệt phá nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép

09:04, 17/03/2015
Thời gian qua, lực lượng Công an huyện M’Drak đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên các tuyến đường; tăng cường truy quét, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ vi phạm, nhất là ở các điểm nóng.
 
Chỉ trong vài tuần gần đây, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng huyện M’Drak đã phát hiện 5 vụ vi phạm lâm luật, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 5 phương tiện tham gia vận chuyển gỗ và trên 20m 3 gỗ các loại. 

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 10 phút sáng 26-2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện M’Drak phát hiện xe ôtô biển số 79C – 045.80 do Nguyễn Vũ Quang (SN 1968, thường trú tại thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diên, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là chủ xe chở 49 hộp gỗ dổi có khối lượng trên 6 m3 không rõ nguồn gốc. Tiếp đó, vào lúc 3 sáng ngày 27-2, lực lượng tuần tra đã bắt giữ 2 đối tượng là Y Lưm Niê (SN 1980) và Y Sơn Niê (SN 1978), cùng trú tại buôn Gõ, xã Cư Mta (huyện M’Drak) điều khiển 2 xe công nông chở gỗ dổi đi từ buôn Cùi, xã Ea Trang về buôn Gõ, xã Cư Mta. Khoảng 4 giờ sáng ngày 4-3, lực lượng tuần tra Công an huyện M’Drak phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Trung (SN 1989, thường trú tại Làng Chuyết 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Mai Dương Văn Cường (SN 1988,  trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) khi 2 đối tượng này điều khiển xe ôtô vận chuyển 32 hộp gỗ dổi xẻ có khối lượng 4,326 m3 từ xã Cư San (huyện M’Drak) ra QL26. Trung và Cường chở gỗ thuê cho Võ Văn Hiền (SN 1988, thường trú tại thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định).

N.K.N


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.