Multimedia Đọc Báo in

Khi phụ nữ tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

09:43, 02/03/2014

Tích cực hưởng ứng chủ trương của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 10 năm qua Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh xây dựng thành công mô hình câu lạc bộ (CLB) phụ nữ với công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và đạt được những kết quả đáng khích lệ...

Được sự hỗ trợ của nhiều cấp, ngành và chính quyền địa phương các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng 4 mô hình điểm về công tác bảo đảm ATGT tại các xã Bình Hòa (huyện Krông Ana), Ea Ral (huyện Ea H’leo), thị trấn M’Drak (huyện M’Drak) và phường Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột). Thông qua mô hình CLB, các hội viên đã tự nguyện ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm ATGT như: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản; thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không cho con, người thân chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, không mang vật cồng kềnh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không nghe điện thoại, cầm ô dù khi đi xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu, bia và chất kích thích khi tham gia giao thông, không đua xe, tổ chức và cổ vũ đua xe trái phép… Từ 4 CLB điểm trên, đến nay đã nhân rộng lên 44 CLB với 2.239 thành viên, tất cả đều được trang bị kiến thức pháp luật về ATGT, huấn luyện kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm ATGT. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ đối với việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, từ đó thay đổi hành vi, thói quen xấu khi tham gia giao thông, tác động tích cực đến cộng đồng dân cư. Chị Mai Thị Phương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ea H’leo cho biết: Ea H’leo nằm dọc theo Quốc lộ 14, rất thuận lợi cho việc đi lại và thông thương hàng hóa nên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. 

Đông đảo các bậc phụ huynh tham gia ngày đi bộ hưởng ứng đội mũ  bảo hiểm cho trẻ em năm 2013.
Đông đảo các bậc phụ huynh tham gia ngày đi bộ hưởng ứng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2013.
Trước thực tế đó, Hội đã phân công các thành viên trong CLB và phối hợp với cơ quan chức năng huyện đẩy mạnh tuyên truyền ở các khu dân cư về Luật Giao thông đường bộ, tổ chức cho chị em ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan. Nhiều thành viên đã gương mẫu chấp hành pháp luật và thuyết phục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Ngoài ra, Hội còn mời đại diện một số gia đình có con em thường vi phạm các lỗi như lạng lách, đánh võng đến mạn đàm vận đàm vận động để các bậc phụ huynh về vận động con em không tái phạm, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tương tự, các CLB trên địa bàn huyện Krông Ana cũng thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền về ATGT thông qua các hội thi, hội diễn, trong đó ưu tiên các tiểu phẩm hài ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Cùng với đó, hàng tháng Hội liên hiệp phụ nữ huyện và ban chủ nhiệm các CLB thường nắm bắt tình hình TNGT tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện, qua đó lập kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ở các khu vực xảy ra TNGT cao hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Hội còn tổ chức lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với công tác bảo đảm ATGT tại cơ sở và xem đó là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm của Hội. Đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 7 CLB phụ nữ bảo đảm ATGT; tất cả các thành viên đều phát huy tốt tinh thần là tuyên truyền viên về công tác ATGT tại cơ sở. Nhờ đó, đã góp phần kiềm chế các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, điển hình như năm vừa qua huyện là một trong 5 địa phương tiêu biểu của tỉnh giảm 3 tiêu chí TNGT về số vụ, người chết và người bị thương.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác bảo đảm ATGT, giai đoạn 2003-2013, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết: hàng năm Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng ATGT, năm ATGT; qua đó vận động được hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ đội mũ bảo hiểm tham gia diễu hành tuyên truyền người dân đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Hàng năm có trên 200.000 lượt gia đình thực hiện ký cam kết “gia đình không có người thân vi phạm pháp luật về trật tự ATGT”. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các CLB vẫn còn gặp một số khó khăn như: kinh phí hỗ trợ cho việc duy trì và nhân rộng các mô hình CLB vẫn còn hạn chế; tài liệu tuyên truyền còn thiếu về số lượng, chưa phong phú về nội dung; sự phối hợp với cơ quan chức năng chưa thường xuyên, liên tục còn mang tính thời điểm…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc