Multimedia Đọc Báo in

Ngày Trái đất năm 2013: "Hãy dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước"

14:24, 22/04/2013

Ngày Trái đất 2013 với chủ đề “Hãy dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước” với mục tiêu nâng cao nhận thức toàn xã hội về bảo vệ nguồn nước.

Ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng không chỉ làm mất giá trị cảnh quan thiên nhiên mà còn làm tăng chi phí để xử lý những thiệt hại do nó gây ra như chi phí cải tạo, phục hồi môi trường, chi phí xử lý nước bị ô nhiễm…

a
Ô nhiễm môi trường nguồn nước làm mất giá trị cảnh quan thiên nhiên. Ảnh minh họa: T.H

Sự kiện hưởng ứng Ngày Trái đất 2013 (diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21-4) bao gồm các hoạt động như: Mít tinh kỷ niệm Ngày Trái đất; các hoạt động hưởng ứng trưng bày tranh, các sản phẩm bảo vệ môi trường của các câu lạc bộ môi trường; đổi rác, vỏ lon, túi nilon lấy cây xanh; thi làm sản phẩm tái chế; vẽ tranh môi trường; ký cam kết bảo vệ môi trường; các hoạt động làm vệ sinh môi trường quanh hồ Bảy Mẫu và các hoạt động truyền thông khác. Chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, các câu lạc bộ tình nguyện và người dân tại Hà Nội. Đặc biệt, việc hưởng ứng Ngày Trái đất 2013 cũng đã thể hiện tinh thần tự nguyện của cộng đồng, phát huy sáng kiến cá nhân và tham gia đông đảo nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương. Thông qua sự kiện này, mỗi người sẽ hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa Ngày Trái đất, và bắt đầu hành động từ chính nơi mình sinh sống.

Ngày Trái đất (Earth Day) được tổ chức hằng năm vào ngày 22-4 với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Ngày Trái đất được đề xuất lần đầu ở Hoa Kỳ năm 1970. Đến năm 2009 được Liên Hợp Quốc công nhận và phát động trên toàn cầu; thu hút sự tham gia hưởng ứng của các quốc gia trên thế giới với các hoạt động như: trồng cây, thu gom rác thải và các hoạt động cho một môi trường trong lành. Được biết, Ngày Trái Đất 2012 có hơn 1 tỷ người tham gia kêu gọi hãy bảo vệ Mẹ Trái đất, kêu gọi đoàn kết, mọi cá nhân, tổ chức và chính phủ hãy hành động vì một tương lai bền vững, hãy thực hiện 1 tỷ hành động xanh hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh Rio 2012.

Năm 2013,  có khoảng hơn 1 tỷ người trên thế giới tham gia vào Lễ kỷ niệm lần thứ 43 Ngày Trái đất.

Nguồn Bộ TN&MT


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.