Multimedia Đọc Báo in

Công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng chi tiết tại Việt Nam

15:45, 18/04/2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng chi tiết tại Việt Nam.

a
Cuối thế kỷ 21, trung bình toàn dải ven biển Việt Nam mực nước biển dâng từ 49 - 64cm. (Ảnh minh họa: T.H)

Theo kịch bản, nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% diện tích đồng bằng sông Hồng, trên 2,5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung và trên 20% diện tích Tp Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập. Theo kịch bản phát thải thấp, vào cuối thế kỉ 21, trung bình toàn dải ven biển Việt Nam, mực nước biển dâng từ 49 - 64cm. Theo kịch bản phát thải trung bình, mực nước biển dâng từ 57 - 73cm. Theo kịch bản phát thải cao, mực nước dâng từ 78 - 95cm, riêng khu vực Cà Mau đến Kiên Giang có thể lên tối đa 105cm. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm tăng 2-3°C trên phần lớn diện tích cả nước, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có nhiệt độ trung bình tăng nhanh hơn so với các nơi khác; lượng mưa/năm tăng từ 2-7%, khu vực Tây Nguyên có mức tăng thấp hơn.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu không nhất thiết phải tiến hành đại trà ở quy mô thế kỷ mà cần phải có phân kỳ thực hiện; cần phải xác định mức độ ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tiễn và nguồn lực có được trong từng giai đoạn để lựa chọn kịch bản cho phù hợp. Theo đó, kịch bản thấp và kịch bản trung bình phải được áp dụng đối với các tiêu chuẩn thiết kế cho các công trình mang tính không lâu dài và các quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn. Kịch bản cao cần được áp dụng cho các công trình mang tính vĩnh cửu, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn.

Về hiện tượng mưa đá xảy ra thời gian qua có liên quan đến biến đổi khí hậu, tới thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định hiện tượng mưa đá xảy ra thời gian qua có phải do biến đổi khí hậu gây ra hay không vì thế giới cũng chưa có nghiên cứu, kết luận. Song một khi nhiệt độ tăng lên sẽ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, không loại trừ mưa đá cũng gia tăng .

Dự kiến, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu sẽ công bố kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực trong Báo cáo đánh giá lần thứ 5 được đưa ra vào cuối năm 2014.

Nguồn dangcongsan.vn
 


Ý kiến bạn đọc