Multimedia Đọc Báo in

Xuất khẩu hàng hóa tăng 33% so với cùng kỳ

10:54, 01/05/2010
Thông tin từ Bộ Công thương, tháng 4-2010, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 5,7 tỷ USD, cao hơn tháng trước 0,55 tỷ USD và tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu hàng hóa đã đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
 
Trong tháng 4, một số mặt hàng tăng mạnh như sắt thép tăng hơn 195%, cao su tăng gần 142%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 135%, dây điện - dây cáp điện tăng gần 123%…Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu vào hầu hết các thị trường đều gia tăng so với cùng kỳ năm trước nhất là xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng trên 20%, Nhật Bản tăng gần 30%, Trung Quốc tăng hơn 50%.
 Đây thực sự là tín hiệu lạc quan về triển vọng phục hồi và phát triển của kinh tế Việt Nam sau hơn một năm bị suy giảm nặng nề và là nhân tố tiềm năng, hứa hẹn bước phát triển mới của xuất khẩu trong thời gian tới.
Theo CTO

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.