Multimedia Đọc Báo in

Bức tử hồ Ea Trum

09:19, 12/10/2010

Gần một héc ta diện tích lòng hồ Ea Trum (thuộc xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) đang bị vùi lấp, dòng chảy biến thành nơi xả nước thải của Cụm công nghiệp (CCN) Tân An, thực trạng này diễn ra đã hơn 2 tháng nay, khiến nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân địa phương.


Hồ tự nhiên Ea Trum có diện tích hơn 3 ha, độ sâu trung bình từ 6- 8 m, hàng năm phục vụ nước tưới tiêu cho gần 250 ha cà phê, lúa, hoa màu của 3 xã Cư Suê, Ea Mnang và Ea Pôk (huyện Cư Mgar), chưa kể, mỗi ngày còn có khoảng 200 hộ dân gần hồ thường xuyên sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt. Song hiện nay, hồ Ea Trum đang trong tình trạng bị bức tử, dòng chảy luôn đục ngầu, bốc mùi hôi thối, gần 1 ha lòng hồ đã bị đất đá vùi lấp. Nguyên nhân là do cách đây hơn 2 tháng, Công ty Cổ phần đầu tư giao thông Hồng Lĩnh triển khai thi công đường vành đai tại khu vực CCN Tân An, gặp khi trời mưa, đất, đá trên đường (có độ cao so với mặt nước hồ 30 m) bị sạt lở trôi theo dòng nước xuống vùi lấp một phần diện tích lòng hồ. Ngoài ra, hồ này còn bị “đầu độc” bởi nguồn nước thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong CCN Tân An, gây nên tình trạng ô nhiễm, mặt nước hồ luôn nổi váng rất bẩn.

Phóng sự ảnh sau đây của phóng viên Báo Dak Lak nói lên một phần thực trạng trên

 

d
Tuyến đường vành đai tại khu vực CCN Tân An thi công chậm tiến độ, lại rơi đúng vào thời điểm mưa nhiều, dẫn đến tình trạng sụp lún, hư hỏng nặng

 

s
Đất, đá bị xói mòn chảy tràn qua rẫy cà phê xuống lòng hồ Ea Trum, tạo thành những hố sâu bên vệ đường

 

sa
Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong CCN Tân An cũng tập trung ngày đêm đổ ra hồ

 

fg
Nước thải chảy vào hồ qua nhiều lối thoát khác nhau

 

5
Tạo thành những dòng kênh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc

 

sa
Một phần lòng hồ bị san lấp trở thành bãi hoang phế

 

dfd
Và ngay cả những cây mọc tự nhiên lâu năm cũng không thể sống nổi

 

ds
Diện tích mặt nước hồ còn lại luôn trong tình trạng đục ngầu, nổi váng rất bẩn.


Trước thực trạng trên, người dân sinh sống chung quanh khu vực hồ mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố cần đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý các đơn vị sai phạm nhằm sớm trả lại dòng nước trong lành cho hồ Ea Trum.
 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc