Multimedia Đọc Báo in

Tòa án mở điều trần, Tổng thống Brazil có nguy cơ bị miễn nhiệm

21:03, 09/06/2017

Ngày 6-6, cảnh sát Brazil đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Du lịch Henrique Eduardo Alves để điều tra về tội tham nhũng liên quan đến việc xây dựng một trong những sân vận động tại Vòng chung kết World Cup 2014.

Truyền thông Brazil cho biết cảnh sát đã bắt giữ ông Henrique Eduardo Alves để cuộc điều tra về tội nhận hối lộ và hoạt động rửa tiền trong dự án xây dựng sân vận động Arena das Dunas, tại thành phố Natal. Tuy nhiên, theo nguồn tin của cảnh sát, phía cảnh sát vẫn chưa xác nhận thông tin rằng ông Alves bị bắt giữ liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra tại miền Nam nước này. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết các dự án xây dựng sân vận động đã bị "nâng giá" khoảng 35 triệu USD.

Tổng thống Brazil Michel Temer tại cuộc họp ở Brasilia ngày 25-5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Brazil Michel Temer tại cuộc họp ở Brasilia ngày 25-5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Bộ trưởng Du lịch Henrique Eduardo Alves đã có thời gian ngắn phục vụ trong chính phủ của Tổng thống Michel Temer vào năm 2016, sau đó đã nghỉ do bị cáo buộc liên quan tới bê bối tham nhũng mà rất nhiều quan chức Brazil hiện đang vướng phải.

Việc cựu Bộ trưởng Du lịch Henrique Eduardo Alves bị bắt giữ diễn ra giữa lúc Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) đã mở phiên điều trần đầu tiên để xem xét liệu việc cựu Tổng thống Dilma Rousseff và Phó Tổng thống khi đó là ông Temer chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2014 có hợp lệ hay không. Bà Rousseff và ông Temer bị cáo buộc liên quan tới những khoản tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2014.

Một năm sau khi kế nhiệm bà Dilma Rousseff, người đã bị phế truất vì tham nhũng, ông Temer hiện cũng phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Nếu Hội đồng thẩm phán gồm 7 thành viên bỏ phiếu nhất trí bác bỏ kết quả cuộc bầu cử năm 2014, Tổng thống Temer nhiều khả năng sẽ bị phế truất.

Trong trường hợp Tòa án bầu cử Tối cao Brazil kết tội ông Temer trong phiên điều trần cuối cùng diễn ra ngày 8-6, người đứng đầu nhà nước Brazil có thể kháng cáo nhưng vẫn thuộc diện điều tra về cáo buộc tham nhũng. Ông Temer nhiều lần khẳng định không từ bỏ chức vụ và sẽ chứng minh sự trong sạch của mình trước tòa.

Tuy nhiên, Tổng thống Brazil hiện cũng chịu sức ép lớn từ cả trong nội bộ đảng liên minh cầm quyền cũng như người dân. Hiện có nhiều lo ngại nếu ông Temer bị kết tội, chính phủ sẽ rơi vào mất ổn định, khiến nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền rút lại sự ủng hộ, gia tăng sức ép lên Tổng thống phải từ chức.

Mặc dù vậy trong một dấu hiệu tốt có thể giúp mang lại cơ hội cho Tổng thống Temer trong cuộc chiến đối phó với bê bối tham nhũng, là nền kinh tế Brazil đang vực dậy sau suy thoái tồi tệ nhất, với tỉ lệ tăng trưởng nhanh nhất trong gần 4 năm qua. Theo Viện Thống kê Quốc gia Brazil, Tổng sản phẩm quốc nội tăng 1,0% trong quý đầu.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, tăng trưởng dương đầu tiên sau 2 năm suy thoái liên tiếp là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, ba tháng tăng trưởng chưa đủ để giúp Brazil thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế. Một vài chỉ số đánh dấu xu hướng phục hồi nhưng vẫn là những tín hiệu rất nhỏ. Vì vậy, quốc gia Nam Mỹ này cần tiếp tục có các chính sách và biện pháp đảm bảo tăng trưởng hơn nữa trong hai quý liên tiếp sắp tới.

Như Hà (Theo VOV, Vietnam+)


Ý kiến bạn đọc