Multimedia Đọc Báo in

Có quyền kỳ vọng vào VPF

20:45, 18/12/2011

Với sự vào cuộc quyết liệt của những người tâm huyết với bóng đá Việt Nam, cuối cùng vào ngày 14-12, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã diễn ra. Với việc ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An, được bầu làm chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, người hâm mộ bóng đá cả nước đang rất kỳ vọng vào một thay đổi thật sự.

Trước đại hội, nhiều người đã lo lắng VPF chỉ là “bình mới rượu cũ” khi dư luận không tin tưởng lắm vào một sự thay đổi quyết liệt trong thành phần hội đồng quản trị. Tuy nhiên, sau đại hội cổ đông, đã có thể khẳng định được nhiều tín hiệu lạc quan. Thành phần hội đồng quản trị có 9 thành viên, gồm 4 đại diện của 14 CLB V-League, 1 đại diện của 10 CLB hạng Nhất, 3 đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và 1 đại diện ngoài lĩnh vực bóng đá. Đặc biệt, những thành viên chủ chốt của Hội đồng quản trị đều có thể nói là những gương mặt uy tín nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay như Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB Đồng Tâm; các Phó Chủ tịch gồm: ông Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), ông Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch CLB Hà Nội), ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HAGL). Bên cạnh đó, một Ban kiểm soát VPF được cho là có uy lực gồm ba thành viên: ông Lê Tiến Anh (Chủ tịch CLB Khánh Hòa) giữ chức trưởng ban), các ủy viên là Nguyễn Nam Hùng (Giám đốc điều hành CLB Tiền Giang), Phạm Quang Thanh (Chủ tịch CLB Bình Định). Như vậy cái bóng của VFF trong việc điều hành nền bóng đá nước nhà đã giảm đi rất nhiều. Đó là một vấn đề hết sức quan trọng bởi ai cũng biết đã từ rất lâu, khát vọng cải tổ nền bóng đá Việt Nam đã không thể thực hiện được cũng chỉ bởi sự trì trệ, bảo thủ của tổ chức này.

Đại hội cổ đông của VPF.
Đại hội cổ đông của VPF.

Tuy nhiên điều nhiều người lo lắng là việc điều hành trực tiếp các giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vẫn do “người cũ” của VFF đảm trách. Từ mùa giải năm 2012, giải V-League cũ sẽ mang tên giải Ngoại hạng. Trưởng Ban tổ chức giải Ngoại hạng 2012 là ông Trần Duy Ly, nguyên Phó chủ tịch VFF. Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Hữu Bàng được chọn làm Trưởng ban tổ chức giải hạng Nhất mùa giải mới. Thế nhưng tài năng và tâm huyết của những con người này vốn đã được khẳng định, và nếu họ có được sự hỗ trợ tốt từ VPF thì việc điều hành các giải đấu sẽ có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn thế, với cơ chế hoạt động của mình, nếu các trưởng giải không hoạt động hiệu quả thì họ phải chịu trách nhiệm trước VPF. Thậm chí có thể phải mất chức bất kỳ lúc nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, thì một trong những thay đổi lớn được các câu lạc bộ chấp nhận là giảm dần số cầu thủ ngoại tại các giải đấu trong nước. Cụ thể, ở giải Ngoại hạng trong năm 2012, mỗi CLB được đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài, ra sân ba người. Đến năm 2013, con số này sẽ giảm theo tỷ lệ đăng ký 3 người, ra sân 2 người. Ở giải hạng Nhất, mùa giải 2012 sẽ là năm cuối cùng có ngoại binh thi đấu theo tỷ lệ đăng ký 3, ra sân 2. Đến năm 2013, không có cầu thủ ngoại nào được thi đấu ở giải hạng Nhất. Tương tự sẽ là trường hợp của Siêu cúp quốc gia và các trận Playoff. Điều này sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ nội có điều kiện ra sân nhiều hơn, tạo sức mạnh nội lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ niềm tin vào bóng đá Việt Nam xuống thấp như hiện nay. Bước đầu, việc ra đời, thành phần lãnh đạo và quy chế tổ chức của VPF như hiện nay giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn của môn thể thao được nhiều người Việt Nam yêu thích này.

Giang Nam


Ý kiến bạn đọc