Multimedia Đọc Báo in

Cô giáo trẻ đam mê các cuộc thi

06:28, 09/03/2021

Tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên với tấm bằng loại giỏi, năm 2013 cô Nguyễn Thị Hoàng Kiểm về công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar).

Với lòng yêu nghề, tinh thần hăng hái, năng động của tuổi trẻ, cô Kiểm không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nghiên cứu các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kỹ năng sư phạm. Đặc biệt, cô còn nhiệt tình tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống bởi đối với cô, đó không chỉ là niềm đam mê, mà còn là cơ hội tốt để bản thân mở rộng tri thức, là cách thiết thực giúp thế hệ trẻ hiểu hơn, trân trọng hơn lịch sử truyền thống để nỗ lực vươn lên.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Kiểm được tuyên dương
Cô Nguyễn Thị Hoàng Kiểm được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" huyện Cư M'gar năm 2020.

Bằng niềm đam mê, thái độ làm việc nghiêm túc, cô Kiểm đã gặt hái nhiều giải thưởng trong các cuộc thi như: giải Khuyến khích cấp huyện các cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp 2013” (năm 2015), “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015” (2017); giải Nhì cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015” (năm 2019). Mới đây nhất, cô Kiểm tham gia và đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ Đắk Lắk hành trình theo chân Bác” (2020) và giải Khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk”. Theo cô Kiểm chia sẻ, để có tư liệu phong phú tham gia các cuộc thi, cô đã tìm nguồn tư liệu chính thống từ sách báo trong thư viện huyện và tỉnh, thư viện của trường, tủ sách của Đoàn Thanh niên, trên mạng Internet... Các bài thi đoạt giải đều phải thể hiện được sự am hiểu, tìm hiểu kỹ các tài liệu, phân tích sâu và nhất là phải liên hệ với bản thân.

Không chỉ đoạt nhiều giải thưởng, cô Kiểm còn là giáo viên giỏi, hoàn thành xuất sắc vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Năm 2018 cô Kiểm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học. Cô còn được Hội LHTNVN huyện Cư M’gar trao Giấy chứng nhận “Thanh niên sống đẹp” (2020); được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” (2020); “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” huyện Cư M’gar (2020); hai năm liền (2019, 2020) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2019 cô Kiểm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tiến Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.