Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Luật Hà Nội – Phân hiệu tại Đắk Lắk khai giảng khóa 45

20:28, 31/10/2020
Sáng 31-10, Trường Đại học Luật Hà Nội – Phân hiệu tại Đắk Lắk tổ chức Lễ khai giảng khóa 45 hệ đại học chính quy (niên khóa 2020 - 2024). 
 
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các vụ, sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk.
 
 
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.
 
Trường Đại học Luật Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam và khu vực; có quan hệ hợp tác với hơn 30 cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật có uy tín trên thế giới. Năm 2020, nhà trường có kế hoạch tuyển sinh 2.265 chỉ tiêu (cụ thể: ngành Luật 1.625 chỉ tiêu; ngành Luật Kinh tế 400 chỉ tiêu; ngành Luật Thương mại quốc tế 120 chỉ tiêu; ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh pháp lý 120 chỉ tiêu).
 
Với phương thức tuyển sinh: 40% xét tuyển dựa trên kết quả học tập và 60% dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Kết quả, nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và có 2.172 sinh viên nhập học; trong đó Phân hiệu tại Đắk Lắk có 127 sinh viên (12 em dân tộc thiểu số, chiếm 9,5%). Sinh viên trúng tuyển tại Phân hiệu đến từ 25 tỉnh, thành trong cả nước, riêng khu vực Tây Nguyên chiếm gần 60%.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại lễ khai giảng.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội đã chọn Đắk Lắk để mở Phân hiệu. Đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên ngành Luật của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên được tiếp cận nâng cao kiến thức về pháp luật. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một yêu cầu cấp bách, thiết yếu. Do vậy, với bề dày truyền thống của nhà trường, tin tưởng rằng Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, ngày càng khẳng định vai trò, sứ mạng quan trọng của mình trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển.
 
 
Trao học bổng tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk.
Đại diện lãnh đạo nhà trường trao học bổng tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk.
 
 
Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Hà Nội khen thưởng 4 sinh viên của Phân hiệu Đắk Lắk đỗ  thủ khoa trong tổng số 19 thủ khoa của nhà trường; trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) tặng 8 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc khóa 45 tại Phân hiệu Đắk Lắk.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.