Multimedia Đọc Báo in

Cấp sách giáo khoa mới cho 100% học sinh tiểu học học tiếng Êđê

16:55, 17/09/2018

Từ ngày 17 đến 21-9, Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc (Sở GD-ĐT) tiến hành cấp sách giáo khoa tiếng Êđê và Bài tập bổ trợ môn tiếng Việt dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018-2019.

Cụ thể có khoảng 13.170 học sinh thuộc 3 khối lớp 3,4, 5 và 133 giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số của 106 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Êđê trên địa bàn tỉnh được cấp sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập và vở tập viết.

 Cán bộ Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc kiểm tra
Cán bộ Ban Nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc kiểm tra số lượng sách giáo khoa tiếng Êđê trước khi cấp cho học sinh.

Đợt này, ngành Giáo dục tỉnh cũng cấp sách bài tập bổ trợ môn tiếng Việt lớp 1,2 và 3 dành cho học sinh tiểu học của các trường tiểu học thuộc 8 huyện gồm: Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Ana, Lắk, Krông Năng, Ea Kar, thị xã Buôn Hồ và  TP. Buôn Ma Thuột đã được tập huấn sử dụng tài liệu.

Sách giáo khoa tiếng Êđê cấp tiểu học là sách quốc gia dùng chung trong nhà trường để cho học sinh và giáo viên mượn phục vụ học tập và nghiên cứu. Năm học 2018-2019, việc cấp sách giáo khoa tiếng Êđê cho học sinh được thực hiện theo phương thức cấp mới 100%.

Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.