Multimedia Đọc Báo in

Nữ hiệu trưởng nặng lòng với học sinh vùng sâu

09:18, 03/12/2016

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, cô Quản Thị Thanh Liễu được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Krông Jing, huyện M’Đrắk).

Với nhiều nỗ lực, tận tâm với nghề, năm  2006, cô Liễu được tín nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Sau khi Trường Tiểu học Chu Văn An được thành lập, chia tách từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng và đến năm 2011, cô được phân về công tác tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Cư San).  

 Cô Quản Thị Thanh Liễu (hàng trên, thứ 7 từ phải sang) cùng tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bùi  Thị Xuân.
Cô Quản Thị Thanh Liễu (hàng trên, thứ 7 từ phải sang) cùng tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.

Đứng chân ở địa bàn thôn 11, xã Cư San, cách trung tâm xã 12 km, cách trung tâm huyện từ 30-40 km, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân được thành lập từ năm 2008, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, do khu vực trường nằm trong diện tích quy hoạch Hồ thủy lợi Krông Pắc Thượng nên không được đầu tư thêm cơ sở vật chất, trong khi trường có tới 15 lớp học, hơn 400 học sinh từ thôn 9, 10, 11 xã Cư San, 3/9 phòng học tạm bợ, khu tập thể và nhà làm việc phải mượn tạm của Trạm Y tế xã, chưa có tường rào bao quanh, trang thiết bị còn thiếu thốn. Điều kiện khó khăn như vậy, chính tình yêu nghề và sự nặng lòng với học sinh vùng sâu là động lực giúp cô Liễu vượt qua khó khăn để gắn bó với trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, cô Liễu chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, gương mẫu về đạo đức, lối sống, tạo điều kiện để giáo viên trẻ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; yêu cầu giáo viên giảng dạy đúng - đủ chương trình, phát huy tinh thần tự giác, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, xây dựng các phong trào hoạt động sôi nổi nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút học sinh đến lớp. Nhờ vậy, đến nay, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân có 26 giáo viên, cán bộ quản lý thì 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó, 54% giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng.

Có đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề nên dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân luôn đạt thành tích cao trong các hoạt động học tập và phong trào. Năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 96,6%; học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 100%; học sinh được khen thưởng cấp trường, huyện đạt 31,8%; đội ngũ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến đạt 65,4%, Chiến sĩ thi đua 7,7%. Nhiều năm liền, Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, cá nhân cô Liễu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Cô Liễu cũng là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết động viên giáo viên yêu nghề gắn bó với học sinh vùng sâu, vùng xa.    

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.