Multimedia Đọc Báo in

Tưng bừng khai giảng năm học mới

09:36, 07/09/2015

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5-9 khoảng 450 nghìn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã náo nức tham dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016.

Năm nay, Lễ khai giảng được các trường đồng loạt tổ chức cùng thời điểm 7 giờ 30 phút với tinh thần gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, vui tươi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành Giáo dục đã tới dự và chúc mừng tại một số trường trong tỉnh. Tại Lễ khai giảng, lãnh đạo các cấp chỉ đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai trường 2015-2016, nhắn nhủ nhà trường, thầy cô giáo, học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, phần lớn thời gian của buổi Lễ dành cho học sinh.

 °Tại huyện M’Đrắk, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện M’Đrắk cũng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016 trong không khí vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm và an toàn. Năm học 2014 - 2015, huyện M’Đrắk đã đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Tỷ lệ học sinh khá giỏi bậc THPT đạt 37,5%, bậc THCS đạt 46,1%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 29,8%. Năm học mới này, toàn huyện M’Đrắk có 52 trường học (tăng 1 trường so với năm học trước) với tổng số gần 18 nghìn học sinh, trong đó trên 40% học sinh là người dân tộc thiểu số. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành giáo dục hiện có 1.384 người, trong đó 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn, 90,2% cán bộ quản lý và 65,2% giáo viên đạt trên chuẩn. Để phục vụ tốt cho năm học mới, huyện M’Đrắk đã đầu tư sửa chữa 36 phòng học; xây dựng mới 22 phòng học, 2 nhà hiệu bộ, 1 nhà công vụ và mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp trên 12 tỷ đồng, bảo đảm đáp ứng như cầu dạy và học của con em tại địa phương. Năm học mới 2015 – 2016, huyện M’Đrắk phấn đấu xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì 100% thôn, buôn có lớp mẫu giáo; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,5%; trẻ 3 – 5 tuổi đến lớp đạt 83%; 100% trường tiểu học có phòng và giảng dạy môn tin học; tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa và bán kiên cố hóa đạt 99%.

°Sáng 5-9, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (TX. Buôn Hồ) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo TX.Buôn Hồ trao Cờ thi đua cho Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Ninh Trang
Lãnh đạo TX.Buôn Hồ trao Cờ thi đua cho Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Ninh Trang

Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành hiện có có 575 học sinh với 40 cán bộ giáo viên. Trong các năm học vừa qua, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn đoàn kết, hoàn thành tốt công tác dạy và học; 100% giáo viên đạt chuẩn, 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, nhà trường huy động được 100% học sinh đúng tuổi đến trường, duy trì sĩ số đạt 100%, không có học sinh bỏ học. Cuối năm học 2014-2015, trường có 41% học sinh khá giỏi, 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, 58 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã. Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành vinh dự là một trong 3 đơn vị của tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua trong năm học 2013-2014.

CTV


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.